Công an tìm người bị hại của băng cướp đêm

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai cho biết, trong ngày 17 và 18/3, một số bị hại trong hai vụ cướp đêm xảy ra tại quận Hà Đông và quận Đống Đa đã đến trình báo. Họ là nạn nhân của nhóm thanh thiếu niên manh động, gây ra nhều vụ cướp tài sản người đi đường.

Bị hại thứ nhất là nhóm ba thanh niên đèo nhau trên chiếc xe Honda Wave màu đen di chuyển ở địa bàn quận Đống Đa khoảng hai giờ ngày 05/03, bị nhóm cướp đông hơn, dùng hung khí truy đuổi. Đến gần đường Giải Phóng, ba thanh niên đi xe Wave bị ngã, bèn bỏ xe chạy trốn. Nhóm cướp lấy chiếc xe này, sau đó lên mạng xã hội rao bán được 6 triệu đồng.

Bị hại thứ hai là nam thanh niên bị nhóm cướp chặn lúc rạng sáng 15/03, tại quận Hà Đông. Chúng dùng hung khí uy hiếp, lục soát, đánh người, nhưng lại không lấy chiếc xe máy Honda Vision màu xám và điện thoại di động, do sợ bị lộ tung tích. Diễn biến vụ việc này được camera của nhà dân gần đó ghi lại.

Nam thanh niên bị nhóm cướp chặn lúc rạng sáng 15/03, tại quận Hà Đông.

Hung khí được nhóm cướp sử dụng.

Chỉ huy đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai cho biết, đang rà soát, tìm kiếm người bị hại của nhóm cướp này trong vụ việc xảy ra khoảng 3 giờ ngày 02/03, tại địa bàn quận Đống Đa. Hai thanh niên đi xe máy Honda Vision màu vàng bị nhóm cướp đuổi đến địa bàn phường Phương Mai thì bị ngã, bỏ lại xe máy. Các đối tượng cướp xe, mang bán được hơn 5 triệu đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án, đề nghị ai là người bị hại trong các vụ cướp, đến đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai để trình báo, cung cấp thông tin.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/cong-an-tim-nguoi-bi-hai-cua-bang-cuop-dem-227089.htm