Công an quận Hà Đông: Phấn đấu có thêm 'nhiều cái nhất'

Cách đây 15 năm, thành phố Hà Đông (tỉnh Hà Tây) về với Thủ đô, trở thành quận Hà Đông. Lúc đó Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây (sau là Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội) đã chia sẻ với phóng viên Báo Hànôịmới nỗi trăn trở về tình hình khu vực khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô.

Rồi sau đó, với sự cố gắng rất lớn của các cấp chính quyền, người dân và đặc biệt là lực lượng công an, tình hình an ninh, trật tự tại quận Hà Đông luôn được bảo đảm...

Cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Đông đi tuần, giữ gìn an ninh trật tự.

Dấu ấn cán bộ trẻ

Chớp mắt 15 năm sau, cơ duyên lại cho chúng tôi gặp gỡ người con rể của Thiếu tướng Lưu Quang Hợi tại trụ sở Công an quận Hà Đông. Trung tá Bùi Nhật Quang, Phó Trưởng Công an quận Hà Đông, mở đầu câu chuyện bằng “cái nhất” của Công an quận Hà Đông được Công an thành phố ghi nhận như: Là một trong những đơn vị đi đầu trong việc thực hiện đề án 06 của Chính phủ, đơn vị dẫn đầu trong công tác đấu tranh kiềm chế tội phạm tuổi thanh, thiếu niên, tội phạm tín dụng đen và phối hợp tuyên truyền với các ngân hàng trong việc ngăn chặn tội phạm lừa đảo...

Trung tá Bùi Nhật Quang là một trong những chỉ huy đơn vị trẻ nhất thuộc Công an thành phố được bổ nhiệm khi mới ngoài 30 tuổi. Thời gian đã chứng minh việc “chọn mặt gửi vàng” của Ban Giám đốc Công an thành phố là hoàn toàn đúng đắn, đặc biệt là trong việc mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ vào những công việc quan trọng.

Trường hợp điều chuyển Trung úy Phạm Minh Đức từ Công an phường La Khê sang Đội Cảnh sát hình sự là một ví dụ. Ngay khi về đơn vị mới, Trung úy Đức đã góp phần làm nên những chiến công, điển hình là vụ việc ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên gây rối trật tự xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội, do đối tượng Trần Đình Thuần (sinh năm 2005, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông) và Bùi Công Đạt (sinh năm 2005, ở phường Phú Lương, quận Hà Đông) cầm đầu. Hay như gần đây, Trung úy Đức đóng vai trò quan trọng trong việc triệt phá một ổ nhóm hoạt động tín dụng đen, bắt giữ 2 đối tượng là Phùng Văn Huy (sinh năm 1989, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Đỗ Tiến Thành (sinh năm 2000, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội). Trong những thành tích của Công an quận Hà Đông làm nức lòng người dân đều có dấu ấn người cán bộ trẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Đông đi tuần, giữ gìn an ninh trật tự.

Trung tá Giang Thanh Tuyên, Trưởng Công an phường La Khê cũng là một cán bộ trẻ, xuất thân từ một gia đình có truyền thống cách mạng khi cả anh ruột, 2 anh em rể và các chị gái đều công tác trong ngành Công an. Khi Tuyên nhận nhiệm vụ làm Trưởng Công an phường La Khê, lúc đó địa bàn vẫn còn bộn bề những việc “cần làm ngay” như xóa “sới đá gà” hay những tệ nạn, hủ tục làng xã... Giờ đây, La Khê đã không còn tụ điểm đánh bạc trá hình dưới vỏ bọc trò chơi dân gian đá gà, không còn cảnh thanh, thiếu niên tụ tập chơi bời, lêu lổng... Ông Nguyễn Hữu Hiển, Chủ tịch UBND phường La Khê khẳng định: Bí quyết thành công chính là lực lượng công an đã thu phục được nhân tâm bằng những việc làm cụ thể mang tính nghiệp vụ cao. Lực lượng công an chẳng những là chỗ dựa trong dân mà còn là nơi tin tưởng để chính quyền địa phương giao nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự. Hiện tại, phong trào tuần tra nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... tại đây đang là hình mẫu của quận. Đặc biệt, Tổ tự quản chợ đầu mối La Khê đã trở thành mái ấm cho những người từng lầm lạc, khuyến khích họ góp sức cho sự bình an của cộng đồng. Anh Nguyễn Văn Chi, cán bộ tự quản chợ đầu mối La Khê cho biết, tổ tự quản được trả lương, mỗi thành viên yên tâm lao động và đóng góp cho cộng đồng. Chính quyền, công an và người dân hết sức tạo điều kiện để nhiều người có quá khứ lầm lạc hòa nhập cộng đồng, xóa bỏ mặc cảm.

Hướng dẫn người dân sử dụng mã QR.

Vì sự bình yên của nhân dân

6 tháng đầu năm 2023, Công an quận Hà Đông đã làm tốt công tác tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; điều tra khám phá 63 vụ - 166 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện, khám phá 92 vụ - 85 đối tượng, 9 tổ chức vi phạm pháp luật về kinh tế; phát hiện, khám phá 203 vụ - 198 đối tượng, 6 tổ chức vi phạm pháp luật về môi trường; điều tra, khám phá bắt giữ 91 vụ, 119 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy... Được biết, Công an quận đang triển khai hiệu quả 3 mô hình: “Vận động toàn dân tham gia phong trào tự phòng, tự quản về ANTT”, “Vận động toàn dân tham gia đảm bảo ANTT tại các khu chung cư” và “Vận động toàn dân tham gia phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”.

Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Bùi Xuân Hà đánh giá, điểm chung của 3 mô hình là quy tụ được tối đa sức mạnh người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, và trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò “cầu nối”, “duy trì” và “phát huy”.

Anh Nguyễn Ngọc Đức, công dân phường Hà Cầu cho biết: “Người dân chúng tôi ra đường hoàn toàn yên tâm, không lo trộm cướp, nhà cửa cũng không cần lắp đặt thêm “chuồng cọp” bảo đảm an toàn. Đến nay, toàn khu dân cư đã vận động xóa bỏ “chuồng cọp” để tạo lối thoát hiểm và tham gia đầy đủ Tổ liên gia an toàn PCCC”.

Có được hình ảnh quận Hà Đông yên bình, người dân đi trên đường có thể yên tâm không lo cướp giật, móc túi là nhờ nỗ lực không mệt mỏi của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an bằng những việc làm cụ thể như trao tặng móc chìa khóa an ninh có số điện thoại đường dây nóng công an quận cho người dân, thường xuyên phát tờ rơi, tuyên truyền về các thủ đoạn hoạt động của tội phạm... Tuy nhiên, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông khẳng định, không thể thỏa mãn với kết quả đã đạt được. Cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hà Đông sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để có thêm “nhiều cái nhất” trên mặt trận gìn giữ an ninh trật tự, vì hạnh phúc và sự bình yên của nhân dân.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cong-an-quan-ha-dong-phan-dau-co-them-nhieu-cai-nhat-638619.html