Công an quận Bình Tân bắt tại trận băng cướp 'nhí' nguy hiểm

Qua xác lập chuyên án trinh sát, mới đây Công an quận Bình Tân, TPHCM đã triệt phá thành công băng cướp 'nhí' táo tợn khi chúng vừa ra tay thực hiện hành vi 'cướp tài sản'.

Ngày 19/12, trao đổi với Phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM, trung tá Nguyễn Thanh Huyền, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, xác lập hiềm nghi với những đối tượng có biểu hiện bất minh, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân đưa vào "tầm ngắm" nhóm đối tượng gồm: Huỳnh Hữu Phước (SN 2009, quê Trà Vinh, hiện ngụ hẻm 933 Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân); Nguyễn Phan Kim Thành (SN 2004, quê Trà Vinh, hiện tạm trú hẻm 363 Đất Mới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân); Trương Minh Khang (SN 2009, quê Quảng Ngãi, ngụ đường số 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) và Trần Mạnh Hoàng (SN 2008, HKTT: đường số 18D, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân).

Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ song các đối tượng này đều nghỉ học sớm, ít khi ở nhà mà thường xuyên tụ tập, la cà cùng nhau ở các tụ điểm trò chơi điện tử, công viên, đồng thời giao du cùng một số thành phần bất hảo khác... Tổng hợp các thông tin trinh sát thu thập được, Ban chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân quyết định xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh.

Khoảng 22 giờ ngày 14/12/2023, phát hiện Huỳnh Hữu Phước, Nguyễn Phan Kim Thành, Trương Minh Khang, Trần Mạnh Hoàng cùng hai đối tượng Nhân và Nhựt (hiện chưa rõ lai lịch) ngồi nhậu tại quán Ốc Kim Chi ở địa chỉ 401 Bình Trị Đông, khu phố 5, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, các trinh sát hình sự Công an quận Bình Tân bí mật giám sát.

Trong lúc ngồi nhậu, Phước rủ cả nhóm đi Vũng Tàu chơi nhưng Nhân và Nhựt nói không có tiền. Lúc này, Nhân bàn bạc rồi rủ cả nhóm cùng đi cướp tài sản để bán lấy tiền làm lộ phí cho chuyến "dã ngoại ở Vũng Tàu". Thấy cả nhóm đều đồng thanh hưởng ứng, Nhân bảo Phước điều khiển xe máy Wave BS: 51N3-5394 chở Hoàng; Khang cầm lái xe môtô hiệu Dealim BS: 50N1-518.89 chở Thành, còn Nhựt điều khiển xe m tô Exciter chở Nhân.

Trần Mạnh Hoàng

Trương Minh Khang

Nguyễn Phan Kim Thành

Huỳnh Hữu Phước

Cả nhóm di chuyển qua nhiều tuyến đường nhằm tìm bị hại sơ hở để cướp tài sản. Lưu thông đến khu vực công viên ở đường số 48, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, phát hiện anh T.V.Đ (SN 2000, quê Hậu Giang, hiện tạm trú phường Tân Tạo, quận Bình Tân) đang ngồi hóng mát một mình trên xe môtô Honda Vision, BS: 71B4-114.51 ở gần giữa công viên. Nhân nói với cả nhóm cướp chiếc xe này thì tất cả đều đồng ý.

Dừng xe ở gần cổng công viên, Nhân móc trong túi quần ra ba con dao bấm chia cho Hoàng, Thành và Nhân mỗi người giữ một cây. Cả ba cùng cầm dao bấm tiến về phía "con mồi", riêng Nhựt, Khang và Phước vẫn ngồi trên xe làm nhiệm vụ cảnh giới.

Chiếc xe của anh Đ. được cơ quan công an thu hồi

Khi đến gần vị trí anh Đ. đang ngồi, Nhân và Thành chĩa dao bấm về phía nạn nhân đe dọa. Đang ngồi suy tư, hóng mát, bất ngờ nhìn thấy nhóm cướp tay lăm lăm dao bấm chĩa về phía mình dọa đâm, anh Đ. hốt hoảng nhảy khỏi xe máy bỏ chạy thục mạng, vừa chạy vừa tri hô "cướp, cướp". Nhân và Thành đuổi theo anh Đ. được khoảng 5m thì không đuổi nữa mà quay trở lại. Nhân bảo Hoàng ngồi lên xe Honda Vision, BS: 71B4-114.51 của anh Đ. chạy đi.

Đúng lúc này, các trinh sát hình sự Công an quận Bình Tân kịp thời xuất hiện, khống chế bắt quả tang các đối tượng. Ngoài Nhựt và Nhân chở nhau trên xe máy Exciter tẩu thoát khỏi hiện trường, các đối tượng còn lại gồm Huỳnh Hữu Phước, Nguyễn Phan Kim Thành, Trần Minh Khang và Trần Mạnh Hoàng đều bị các trinh sát bao vây tóm gọn.

Các trinh sát thu giữ phương tiện gây án gồm hai cây dao bấm, xe máy Wave BS: 51N3-5394 (của Phước), xe máy Dealim BS: 50N1-518.89 (của Khang) cùng chiếc xe Honda Vision BS:71B4-114.51 chúng vừa cướp của anh Đ. Qua tham khảo giá thị trường, chiếc xe của anh Đ. bị cướp trị giá khoảng 23,5 triệu đồng...

Chuyên án hiện đang được Công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra khai thác mở rộng.

Tấn Chính

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/xoa-so-bang-cuop-nhi-nguy-hiem_156826.html