Công an Quận 1: Quyết liệt đấu tranh với tội phạm đường phố

Trong những ngày tháng 7/2023, trên địa bàn quận 1 (Q1) xảy ra một số vụ cướp giật tài sản gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa phương. Bằng những biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) CAQ1 đã khẩn trương vào cuộc truy xét, tóm gọn nhiều đối tượng cướp giật liều lĩnh.

Hai vụ cướp giật và tiêu thụ tài sản

Khoảng 17 giờ 45 ngày 01/7/2023, chị Phạm Thị Bích Kim (SN 1990, ngụ TP.Thủ Đức) cùng con đi bộ trên lề đường Lê Lợi, P.Bến Nghé, Q1 (bên hông công trình xây dựng Thương xá Tax). Trên vai phải chị Kim có đeo chiếc túi xách đựng 1 ĐTDĐ iPhone 13 Promax, 1 tai nghe Airpods Pro và 1 triệu đồng tiền mặt, một số thẻ ngân hàng và giấy tờ tùy thân... thì bất ngờ bị nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát từ phía sau giật chiếc túi xách rồi tẩu thoát. Sau đó, chị Kim đến CAP.Bến Nghé trình báo sự việc.

Từ đặc điểm mô tả nhận dạng đối tượng của bị hại, cũng như các tài liệu chứng cứ thu thập được, truy xét nhanh, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 phát hiện đối tượng Vũ Anh (SN 1981; trú Q1) đang điều khiển xe mô tô BS: 59T2-295.69, có đặc điểm nhận dạng và phương tiện giống với đối tượng gây ra vụ cướp giật túi xách của chị Kim nên mời về trụ sở Công an để đấu tranh, làm rõ.

Tại Cơ quan CSĐT, Vũ Anh khai nhận đã thực hiện hành vi cướp giật túi xách của chị Kim. Sau khi cướp giật được tài sản, đối tượng đã mang chiếc điện thoại trên đến cửa hàng Yến Cường trên đường Âu Dương Lân, Q8 để bán nhưng bị từ chối không mua. Lúc này, có 1 nam thanh niên đang có mặt tại cửa hàng điện thoại, Vũ Anh gạ bán cho người thanh niên trên và nói là điện thoại nhặt được nên người này đã mua với giá 5 triệu đồng.

Một đối tượng cướp giật bị bắt giữ

Một đối tượng cướp giật bị bắt giữ

Thông qua lời khai của Vũ Anh, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 tiếp tục truy xét mở rộng, đưa Lê Khắc Tiến Anh (SN 1985, sinh sống tại Q8) về trụ sở làm việc. Tiến Anh khai nhận đã mua lại chiếc điện thoại trên từ Vũ Anh, khi mua điện thoại không biết là tài sản do phạm tội mà có, phù hợp với lời khai của Vũ Anh. Tiến Anh khai, sau khi mua về đã sử dụng linh kiện của chiếc điện thoại trên để lắp thay thế linh kiện cho điện thoại của khách nên không thể thu hồi.

Ngày 06/7/2023, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Anh để điều tra, xử lý về hành vi "Cướp giật tài sản".

Trước đó, lúc 18 giờ 45 ngày 28/6/2023, anh Lâm Thanh Tú (SN 1977, ngụ Q5) đang đứng trước nhà số 345/32 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q1, sử dụng ĐTDĐ iPhone thì bị Nguyễn Minh Quân (SN 1996, quê Bình Thuận) điều khiển xe áp sát để Huỳnh Trung Hiếu (chưa rõ lai lịch) ngồi sau cướp giật điện thoại của anh Tú rồi bỏ chạy. Sau đó, cả hai đến cửa hàng HPMOBILE trên đường Phạm Thế Hiển, P1Q8 bán cho Nguyễn Hữu Phước (SN 1993, quê Tiền Giang) với giá 3 triệu đồng. Sau khi trao đổi, Phước biết tài sản do phạm tội mà có nhưng vẫn mua.

Trinh sát hình sự khống chế, bắt giữ đối tượng cướp giật trong một vụ án

Trinh sát hình sự khống chế, bắt giữ đối tượng cướp giật trong một vụ án

Qua truy xét, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH đưa Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Hữu Phước về trụ sở làm việc. Riêng đối tượng Huỳnh Trung Hiếu đã bỏ trốn. Tại Cơ quan điều tra, Quân đã khai nhận hành vi phạm tội. Phước cũng thừa nhận, mặc dù biết chiếc ĐTDĐ do cướp giật mà có nhưng do ham rẻ nên vẫn mua để bán lại hưởng chênh lệch.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 05/7/2023, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối Nguyễn Minh Quân về hành vi "Cướp giật tài sản", quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hữu Phước để xử lý về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Phối hợp bắt cướp giật

Khoảng 10 giờ 30 ngày 07/7/2023, tại khu vực chòi Khu A, Công viên 23/9, P.Phạm Ngũ Lão, Q1, bà Hoàng Thị Hậu (SN 1963, ở Q4) để 1 ĐTDĐ hiệu Oppo V612 cách bà Hậu khoảng 3m, mở nhạc để tập Yoga. Lúc này, Nguyễn Văn Dụ (SN 1963, quê An Giang) đi đến gần lấy trộm ĐTDĐ của bà Hậu rồi bỏ chạy. Bà Hậu phát hiện tri hô thì được anh Lê Thanh Vũ (SN 1991, nhà ở Q.Bình Thạnh) cùng anh Nguyễn Văn Được (Thanh niên xung phong) đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường Lê Lai đuổi theo, bắt giữ Dụ bàn giao cho CAQ1 lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, sau khi làm việc với cơ quan Công an, Dụ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết do túng quẫn, không có tiền tiêu xài nên mới làm liều.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Một ngày trước đó, vào lúc 12 giờ 45, chị Nguyễn Thị Kim Phụng (SN 1996, trú H.Hóc Môn) điều khiển xe máy đến trước số 53C Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q1 thì bị Châu Hoàng Tiến (SN 1992, thường trú Q4) điều khiển xe máy BS: 59C3-071.65 áp sát cướp giật 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 13 Promax của chị Phụng để trong váy chống nắng mặc trên người rồi bỏ chạy.

Quyết tâm bắt giữ bằng được tên cướp lưu manh, khẩn trương vào cuộc truy xét, ngày 08/7/2023, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH bắt giữ Tiến. Được biết, Tiến từng có 1 tiền án về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" và hiện đang là con nghiện.

Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, giữa tháng 7/2023, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Châu Hoàng Tiến về hành vi "cướp giật tài sản".

Quỳnh Chi

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/quyet-liet-dau-tranh-voi-toi-pham-duong-pho_150633.html