Công an huyện Nhơn Trạch: Phòng ngừa trộm cắp tài sản trong doanh nghiệp

Thời gian qua trên địa bàn H.Nhơn Trạch đã xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản trong các doanh nghiệp có thủ phạm là công nhân, bảo vệ, lái xe… của doanh nghiệp. Thực tế này đã và đang là lời cảnh báo cho các chủ doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng và sử dụng lao động cần phải có giải pháp để phòng ngừa.

Tang vật trong các vụ trộm cắp tài sản của doanh nghiệp bị Công an H.Nhơn Trạch thu giữ. Ảnh: Trần Danh

Tang vật trong các vụ trộm cắp tài sản của doanh nghiệp bị Công an H.Nhơn Trạch thu giữ. Ảnh: Trần Danh

* Khi thủ phạm trộm cắp tài sản là công nhân, bảo vệ

Từ đầu năm 2020 đến nay, tại H.Nhơn Trạch, lực lượng công an đã đấu tranh triệt phá nhiều vụ trộm cắp tài sản trong các doanh nghiệp có thủ phạm là công nhân, lái xe và kể cả bảo vệ của các doanh nghiệp này. Gần nhất là vụ Công an H.Nhơn Trạch phát hiện một nhóm 14 người (gồm bảo vệ, công nhân) tham gia lấy trộm tài sản (giày, dép) tại Công ty H.S. (đóng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1).

Qua điều tra cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng trên đều là công nhân, bảo vệ đang làm việc tại Công ty H.S. đã cấu kết với nhau lấy trộm hàng chục đôi giày thể thao (trị giá hàng chục triệu đồng) mang ra ngoài bán. Trong đó Trần Tấn Phước (34 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, H.Nhơn Trạch là công nhân) là người đã thực hiện nhiều lần.

Trước đó, giữa tháng 4-2020, Công an H.Nhơn Trạch cũng đã bắt giữ Trần Quang Cường (38 tuổi, quê tỉnh An Giang) và Nguyễn Văn Tùng (28 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) là tài xế chuyên chở hàng và nhân viên trong Công ty O.V. (đóng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6) đã cấu kết với nhau để lấy trộm linh kiện ô tô mang ra ngoài bán. Chỉ trong khoảng thời gian 1 tháng, các đối tượng này đã thực hiện trót lọt 5 vụ, lấy trộm tài sản với tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Đặc biệt vào cuối tháng 2-2020, Công an H.Nhơn Trạch đã phối hợp với Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch bắt băng nhóm 6 đối tượng đều là công nhân, tài xế trong Công ty H.V.N. (đóng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5) lấy trộm 14 tấn hàng (sợi) với tổng trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm nêu trên đã ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện. Do đó, Công an H.Nhơn Trạch đã triển khai nhiều giải pháp để đấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các sai phạm, bảo vệ an toàn tài sản cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

* Chú trọng công tác phòng ngừa

Đại tá Cao Hữu Nguyên, Trưởng Công an H.Nhơn Trạch cho biết, thời gian qua, Công an huyện thường xuyên làm việc với Ban Quản lý khu công nghiệp Nhơn Trạch để cùng phối hợp tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cho các doanh nghiệp để phòng ngừa. Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an huyện cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương, Đồn Công an khu công nghiệp Nhơn Trạch phối hợp với các doanh nghiệp để kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT. Trong đó, đáng chú ý nhất là những vụ mất trộm tài sản trong các công ty có sự cấu kết của bảo vệ, công nhân…

Tang vật trong các vụ trộm cắp tài sản của doanh nghiệp bị Công an H.Nhơn Trạch thu giữ. Ảnh: Trần Danh

Tang vật trong các vụ trộm cắp tài sản của doanh nghiệp bị Công an H.Nhơn Trạch thu giữ. Ảnh: Trần Danh

Đại tá Cao Hữu Nguyên cho biết thêm, để ngăn ngừa tình trạng bảo vệ, công nhân, nhân viên lái xe tham gia trộm cắp tài sản trong doanh nghiệp, ngoài nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện và xử lý của lực lượng công an thì công ty cũng cần phải thực hiện chặt chẽ công tác tuyển dụng đào tạo để tránh tình trạng kẻ xấu lợi dụng làm việc để trộm cắp, lừa đảo… Đặc biệt, đối với công tác quản lý, các doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để theo dõi, giám sát, kịp thời xử lý các tình huống, vụ việc về ANTT.

Ông Tôn Đức Thịnh, giám đốc một công ty chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ ở P.Long Bình (TP.Biên Hòa) cho biết, trong tuyển dụng nhân viên, điều công ty của ông chú trọng nhất vẫn là phẩm chất, đạo đức phải thực sự trung thực; có kỹ năng xử lý trước các tình huống. Ngoài lực lượng bảo vệ làm việc trực tiếp tại các mục tiêu thì đơn vị cũng thường xuyên bố trí cán bộ quản lý, giám sát và theo dõi để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm của nhân viên bảo vệ.

Cũng theo ông Tôn Đức Thịnh, để đảm bảo tốt nhiệm vụ bảo vệ tài sản, đảm bảo ANTT tại các mục tiêu, công ty của ông cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền và công an các địa phương để kịp thời rà soát, nắm bắt các vấn đề phức tạp về ANTT nổi lên tại các doanh nghiệp, đơn vị và địa phương đó. Theo đó, đội ngũ nhân viên bảo vệ cũng thường xuyên liên hệ, kết nối chặt chẽ với công an địa phương để cùng giải quyết các vụ việc xảy ra tại địa bàn, mục tiêu mà đơn vị đảm nhận. Nếu công tác phối hợp được thực hiện tốt thì hiệu quả trong việc bảo vệ tài sản và đảm bảo ANTT sẽ luôn được đảm bảo.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202008/cong-an-huyen-nhon-trach-phong-ngua-trom-cap-tai-san-trong-doanh-nghiep-3019648/