Công an huyện Mỹ Đức bắt giam 2 đối tượng buôn bán hơn 100kg pháo nổ

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai báo đang mang số pháo nổ có trọng lượng trên 110 kg trên đi bán thì bị cơ quan công an phát hiện bắt quả tang.

Ngày 7/2, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng Công an TP vừa bắt giữ 2 đối tượng buôn bán pháo nổ với số lượng lớn.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 4/2, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp cùng Công an xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tang vật pháo nổ.

Qua đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện và bắt giữ Phạm Thị Thăm (sinh năm 1965, trú tại thôn Ai, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) và Phạm Thị Mười (sinh năm 1975, trú tại thôn Vài, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội); Đồng thời, thu giữ một bao tải dứa màu trắng bên trong có 15 dây pháo màu đỏ nghi là pháo nổ.

Pháo nổ các đối tượng giấu trong bao tải.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai báo đang mang số pháo nổ nêu trên đi bán thì bị cơ quan Công an phát hiện bắt quả tang.

Ngày 5/2/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức có Quyết định trưng cầu giám định số 219. Trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội giám định số tang vật nêu trên.

Ngày 5/2, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội có phiếu phân tích sơ bộ, xác định: “15 dây được kết nối với nhau bằng các quả hình trụ tròn màu đỏ, mỗi dây có kích thước (96 x 9) cm đều là pháo nổ, tổng khối lượng là 89, 48kg.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Đức đã khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng.

Tiếp đó, lực lượng chức năng đã khám xét tại nơi ở của đối tượng, phát hiện và thu giữ thêm nhiều dây pháo nổ. Tổng trọng lượng thu giữ tại chỗ và phát hiện thêm là 114kg pháo nổ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Đức đã khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng nêu trên, để điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Kim Thạch

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cong-an-huyen-my-duc-bat-giam-2-doi-tuong-buon-ban-hon-100kg-phao-no.html