Công an huyện Hữu Lũng: Đẩy mạnh đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản

Do nhiều nguyên nhân mà thời gian qua, trên địa bàn huyện Hữu Lũng xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng tinh vi, có sự câu kết, móc nối để trộm cắp, tiêu thụ tài sản, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống Nhân dân.

Đối tượng trộm cắp tài sản Bế Hoài Nam tại Công an huyện Hữu Lũng

Năm 2023, trên địa bàn huyện Hữu Lũng xảy ra 37 vụ phạm pháp hình sự, trong đó trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao với 14/37 vụ, chiếm gần 40%; từ đầu tháng 1/2024 đến nay xảy ra 2 vụ. Đây cũng là một trong những địa bàn xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do người dân chưa đề cao cảnh giác, còn lơ là, chủ quan trong quản lý tài sản… Về nguyên nhân khách quan, huyện Hữu Lũng có diện tích rộng, hệ thống giao thông thuận lợi, tiếp giáp với nhiều địa bàn ngoài tỉnh Lạng Sơn, các đối tượng hoạt động lưu động lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Thượng tá Đào Văn Phú, Trưởng Công an huyện Hữu Lũng cho biết: Đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản thời gian gần đây thường là nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, có tiền án về trộm cắp tài sản, có cả người địa phương và ngoài địa bàn. Các đối tượng lợi dụng sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân trong việc trông coi, bảo vệ tài sản, đặc biệt là ở những nơi gần đường giao thông, những khu vực vắng người qua lại để trộm cắp. Trong đó có nhóm đối tượng câu kết với nhau trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Trong năm 2023, Công an huyện đã đấu tranh làm rõ 14/14 vụ trộm cắp tài sản, đạt 100% và thu hồi tài sản bàn giao lại cho người dân; từ đầu năm 2024 đến nay đấu tranh làm rõ 2/2 vụ.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát nắm tình hình địa bàn, các khu dân cư, tuyến giao thông, tổ chức rà soát, lập danh sách đối tượng, nhóm đối tượng nghi vấn trộm cắp, chứa chấp và tiêu thụ tài sản trộm cắp. Cùng đó, tiếp nhận và xử lý kịp thời tin báo của quần chúng Nhân dân để tổ chức xác minh, áp dụng các biện pháp đấu tranh.

Kết quả, trong năm 2023, Công an huyện tổ chức tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự được trên 920 cuộc với hơn 2.100 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong năm qua, Công an huyện đã đấu tranh làm rõ 14/14 vụ trộm cắp tài sản, đạt 100% và thu hồi tài sản bàn giao lại cho người dân; từ đầu năm 2024 đến nay đấu tranh làm rõ 2/2 vụ.

Đơn cử, ngày 1/11/2023, Công an huyện Hữu Lũng nhận được tin báo của ông H.V.Đ, sinh năm 1974, trú tại xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng về việc bị mất trộm xe máy vào ngày 23/10/2023 tại thôn Đoàn Kết, xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng. Tiếp nhận tin báo, ngay trong ngày, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện đã phối hợp với Công an xã Thanh Sơn xác minh, khoanh vùng và xác định đối tượng nghi vấn là Bế Hoài Nam, sinh năm 2005, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Thanh Sơn. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Bế Hoài Nam khai nhận vào ngày 23/10/2023, lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu, đối tượng đã lấy trộm chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát 12H1-108.42 màu đen bạc của ông H.V.Đ. Đấu tranh mở rộng, Bế Hoài Nam còn khai nhận trong các ngày 17, 21 và 23/10/2023, đối tượng đã thực hiện liên tiếp 3 vụ trộm xe máy tại các xã Thanh Sơn, Vân Nham, huyện Hữu Lũng.

Song song với đó, Công an huyện Hữu Lũng triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh làm giảm thấp nhất nguyên nhân, điều kiện phát sinh, gia tăng tội phạm trộm cắp tài sản như quản lý người nghiện ma túy, đấu tranh với tệ nạn xã hội. Trong năm 2023, đơn vị đã lập hồ sơ đưa 22 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc và đưa 2 đối tượng vào trường giáo dưỡng; bắt giữ 25 vụ, 137 đối tượng đánh bạc… Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản và các biện pháp phòng ngừa để Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự bảo vệ tài sản. Trong năm 2023, Công an huyện đã tổ chức được 10 cuộc tuyên truyền về chuyên đề phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản với gần 2.000 người tham gia.

Ngoài những biện pháp trên, Công an huyện khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động đề phòng, tự bảo vệ tài sản của mình, nhất là trong thời điểm cận Tết Nguyên đán 2024 như hiện nay. Cụ thể, bà con nên gửi xe vào những điểm trông coi, kiểm tra khóa cửa nhà, khóa xe trước khi đi ngủ, đi làm, lắp đặt camera an ninh… Đồng thời, chủ động theo dõi, phát hiện những người có biểu hiện nghi vấn cũng như thông tin liên quan đến tội phạm trộm cắp tài sản cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời. Qua đó bảo vệ tài sản của gia đình và cộng đồng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

HOÀNG HUẤN - ĐÌNH QUANG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phap-luat/639540-cong-an-huyen-huu-lung-day-manh-dau-tranh-phong-ngua-toi-pham-trom-cap-tai-san.html