Công an Gò Dầu: Khởi tố 2 đối tượng cướp tài sản

Ngày 11.3, Công an huyện Gò Dầu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can: Nguyễn Hải Quốc (16 tuổi, ngụ ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu) và Lê Văn Nhứt (22 tuổi, ngụ xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về tội cướp tài sản.

Hai đối tượng Nguyễn Hải Quốc và Lê Văn Nhứt.

Trước đó, ngày 28.2, Công an huyện Gò Dầu tiếp nhận tin báo của bà N.T.H (58 tuổi, ngụ xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu), vào lúc 0 giờ 45 phút bà bị 2 thanh niên ẩn nấp trước nhà tiếp cận, ra tay cướp sợi dây chuyền vàng bà đang đeo trên cổ. Bà H chống cự quyết liệt, nắm giữ sợi dây chuyền thì bị đối tượng dùng tay đẩy ngã, đạp lên người bà để cướp dây chuyền.

Nhận tin báo, Công an huyện lập tức bố trí lực lượng chốt chặn, xác minh, truy tìm đối tượng. Qua 6 ngày điều tra, lúc 21 giờ 30 phút ngày 5.3, Công an Gò Dầu xác định 2 đối tượng cướp là Nguyễn Hải Quốc và Lê Văn Nhứt đang lẩn trốn tại ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu. Cả hai nhanh chóng bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Nhứt và Quốc khai nhận, hằng ngày chạy trên đường quan sát nhà nào sơ hở, chờ đêm đến đột nhập trộm tài sản; hoặc đi trên đường, thấy phụ nữ chạy xe một mình có mang nữ trang, túi xách, điện thoại... thì cướp tài sản. Ngày 28.2, trong lúc Quốc và Nhứt ẩn nấp để đột nhập vào nhà hàng xóm bà H, thấy bà H đi ra ngoài nhà có đeo nữ trang nên ra tay cướp.

Ngoài vụ cướp giật dây chuyền của bà H, cả hai đối tượng còn thực hiện 4 vụ cướp tài sản khác ở địa bàn các huyện Bến Cầu, Gò Dầu, thành phố Tây Ninh và tỉnh Long An.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

T.N

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/cong-an-go-dau-khoi-to-2-doi-tuong-cuop-tai-san-a170039.html