Công an Gia Viễn tăng cường công tác phòng, chống dịch

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số tỉnh lân cận trong đó có tỉnh Hà Nam, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 610/UBND-VP6 về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Công an huyện Gia Viễn đã siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch tại các chốt, tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở các xã giáp ranh

Lực lượng Công an huyện Gia Viễn tham gia công tác kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Lực lượng Công an huyện Gia Viễn tham gia công tác kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Trên địa bàn huyện Gia Viễn hiện nay có 16 trường hợp F0 đang điều trị tại Phòng khám đa khoa Gia Lạc, 53 trường hợp được cách ly tập trung tại xã Gia Phú; Phòng khám đa khoa Gián Khẩu; Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũ và 328 trường hợp cách ly tại nhà.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Công an huyện đã xây dựng nội dung hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chức năng của lực lượng Công an là "5T" và "5 nhiệm vụ của lực lượng Công an" với phương châm "Lực lượng công an nhân dân - Lá chắn phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội".

Đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng Công an huyện Gia Viễn cho biết: Công an huyện đã tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị sử dụng phần mềm quản lý di biến động của công dân trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (suckhoe.dancuuquocgia.gov.vn) và App VNEID của Bộ Công an để kiểm soát công dân qua các chốt kiểm dịch. CBCS làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch đã trực tiếp hướng dẫn công dân thực hiện việc khai báo y tế điện tử đảm bảo đầy đủ, an toàn và đúng quy định.

Bên cạnh đó, Công an huyện đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện thành lập các chốt kiểm dịch tại Ngã ba Gián Khẩu, xã Gia Tân; Đò Gián, xã Gia Trấn và đường Bái Đính - Ba Sao, thôn Đá Hàn, xã Gia Hòa; phân công 1.054 lượt cán bộ chiến sỹ phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt. Kết quả đã kiểm soát 21.980 lượt người và phương tiện qua các chốt kiểm dịch. Trong đó có 5.780 người khai báo y tế điện tử.

Ngoài ra, trước tình hình nhiều phương tiện giao thông không đi qua đường Quốc lộ 1A mà di chuyển từ các tỉnh Hà Nam, Hòa Bình qua thôn Đá Hàn, xã Gia Hòa, Công an huyện đã tham mưu thành lập 1 tổ công tác xét nghiệm nhanh COVID-19 tại chốt kiểm dịch thôn Đá Hàn, xã Gia Hòa để tạo điều kiện cho công dân xét nghiệm nhanh khi đi qua chốt bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch bệnh.

Công an các xã, thị trấn đã chủ động tiến hành rà soát người trở về địa phương từ các vùng dịch. Kết quả, đã rà soát được 2.822 người từ nước ngoài và các tỉnh, thành có dịch trở về địa phương. Trong đó, từ nước ngoài là 22 người; Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam là 239 người; thành phố Hà Nội 457 người, còn lại là các tỉnh, thành phố khác. Tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện thực hiện các biện pháp y tế cách ly đối với các trường hợp trên theo quy định.

Thời gian cao điểm, trên địa bàn huyện Gia Viễn phải thành lập thêm 1 khu điều trị với 26 bệnh nhân F0; 8 khu cách ly tập trung với 198 F1. Công an huyện đã phân công 121 lượt cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại các khu điều trị và khu cách ly tập trung, thường xuyên theo dõi, giám sát đối với những trường hợp cách ly tại gia đình. Do đó, đã kịp thời phát hiện và xử lý 4 trường hợp không chấp hành quyết định cách ly tại nhà, phạt tổng số tiền 30 triệu đồng.

Công an huyện đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện thực hiện tốt các biện pháp y tế theo quy định, không để lây lan F1 ra cộng đồng. Tính riêng trong quý 3, Công an huyện Gia Viễn đã kiểm tra phát hiện 200 trường hợp vi phạm (không đeo khẩu trang tại nơi công cộng và vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định; đăng tin sai sự thật, kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trong thời gian tạm dừng hoạt động không chấp hành quy định cách ly tại nhà); đã ra quyết định xử lý hành chính, phạt tiền 335,3 triệu đồng đối với 172 trường hợp; cảnh cáo 28 trường hợp.

Qua công tác nắm tình hình và bảo đảm ANTT, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện giải quyết 5 vụ việc phát sinh liên quan đến phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, nổi bật là đã giải quyết ổn định việc người cách ly tập trung phản đối quyết định của UBND huyện tại Phòng khám đa khoa Gia Lạc.

Đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng Công an huyện Gia Viễn cho biết thêm: Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại tỉnh Hà Nam, Công an huyện Gia Viễn đã tăng cường thêm 6 cán bộ, chiến sỹ tham gia trực các chốt tại khu vực giáp ranh các xã Gia Thanh, Gia Hòa. Đồng thời chỉ đạo Công an các xã, thị trấn trong huyện rà soát những người về từ Hà Nam, đặc biệt là về từ thành phố Phủ Lý để thực hiện cách ly theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bài, ảnh: Nguyễn Thơm

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/cong-an-gia-vien-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich/d2021092209394266.htm