Công an Đông Hà làm theo lời Bác

Cách đây tròn 75 năm, vào ngày 11/3/1948, trong thư gửi Giám đốc Công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 phẩm chất cần phải có của người chiến sĩ công an cách mạng. Khắc ghi lời dạy của Bác, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an TP. Đông Hà luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tận tụy vì Nhân dân phục vụ và mưu trí, dũng cảm trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Đông Hà đến tận nhà làm căn cước công dân cho người già - Ảnh: S.K

Theo chia sẻ của Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an TP. Đông Hà, Thượng tá Nguyễn Hoài Nam, trong những năm qua, 6 điều Bác Hồ dạy thực sự là động lực để mỗi CBCS Công an thành phố tự soi, tự kiểm nghiệm bản thân để không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tận tụy với công việc, phục vụ Nhân dân.

Để phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, Công an thành phố đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo từ xây dựng lực lượng đến công tác chuyên môn.

Hằng năm, đơn vị đã ban hành nhiều quy chế, quy định liên quan công tác cán bộ, các nguyên tắc sinh hoạt cũng như quy trình công tác, quản lý tài sản, phương tiện, tăng cường công tác tập huấn, kiểm tra điều lệnh nội vụ, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thái độ, tác phong, văn hóa ứng xử của CBCS, nhất là ở các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân như: cảnh sát giao thông, cảnh sát khu vực, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội...

Chỉ đạo công an các phường, Đội Nghiệp vụ có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, tổ chức cho CBCS đăng ký những việc làm theo lời Bác. Hằng tháng, tổ chức bình xét, đánh giá kết quả thực hiện của từng cá nhân, tập thể để kịp thời biểu dương, khen thưởng hoặc phê bình, chấn chỉnh đối với những tập thể, cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ. Tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm để đẩy phong trào lên một tầm cao mới.

Với tinh thần “Gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ”, Công an TP. Đông Hà thường xuyên tăng cường lực lượng về cơ sở, bám địa bàn, bám dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình của Nhân dân để có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề bức thiết, chính đáng của Nhân dân. Thông qua đó, lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân về tác phong, thái độ, trách nhiệm của lực lượng công an để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong giải quyết các công việc có liên quan đến Nhân dân, đặc biệt, trong các chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD). Để phục vụ Nhân dân có được thẻ CCCD thuận lợi, nhanh chóng nhất, CBCS Công an thành phố đã xuyên ngày đêm, làm việc không có ngày Thứ 7, Chủ nhật, lễ, Tết... về tận khu phố làm CCCD cho người dân, vào tận giường bệnh lăn tay, chụp ảnh cho những người già, người bệnh nặng không đi lại được đã để lại trong lòng Nhân dân hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an vì Nhân dân phục vụ.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, CBCS Công an thành phố đã thể hiện được tinh thần dũng cảm, mưu trí, kiên quyết, thể hiện rõ qua tỉ lệ điều tra khám phá án năm sau cao hơn năm trước, trong đó các vụ trọng án và các vụ án gây bức xúc trong Nhân dân nhanh chóng được điều tra khám phá đã tạo được lòng tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an.

Có thể kể đến một số vụ án lớn như: Chuyên án ma túy 281M vào ngày 7/10/2022, bắt quả tang đối tượng Chu Đình Bằng (SN 1997, trú tại Khu phố 2, Phường 1, thị xã Quảng Trị) và Nguyễn Đăng Tuấn (SN 1990, trú tại Khu phố 4, Phường 1, thị xã Quảng Trị) thu giữ 30 kg ma túy tổng hợp loại Ketamine.

Hay, vào ngày 6/2/2023, thông qua công tác nắm và quản lý địa bàn, Công an thành phố đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành xác minh, điều tra làm rõ 4 đối tượng trong và ngoài địa bàn có hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Gần đây nhất, vào ngày 5/3/2023, Công an thành phố đã phá thành công Chuyên án 023T, đấu tranh với đối tượng trộm tài sản, qua đó đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Vũ (SN 1993, trú tại Khu phố 3, Phường 1, TP. Đông Hà) đã thực hiện 6 vụ trộm cắp xe mô tô các loại trên địa bàn thành phố…

Hình ảnh người chiến sĩ Công an TP. Đông Hà còn in dấu ấn sâu đậm trên hành trình đem yêu thương chia sẻ với bà con và học sinh nghèo ở vùng quê nghèo còn nhiều khó khăn, vất vả của tỉnh, trong đó có Chương trình “Xuân yêu thương” được CBCS Công an thành phố tổ chức tại xã A Túc, đã trao tặng cho bà con và các em học sinh xã A Túc 500 kg gạo, 4.000 đầu sách giáo khoa, 200 áo ấm đồng phục, hàng trăm bộ quần áo các loại và nhiều nhu yếu phẩm khác trị giá trên 100 triệu đồng.

Chương trình “Đồng hành cùng bà con vùng lũ”, CBCS Công an thành phố đã quyên góp và kêu gọi các nhà hảo ủng hộ gần 1.000 suất quà cho bà con và học sinh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ; hoặc các chương trình “Bát cháo yêu thương”, “Áo ấm mùa đông” hằng năm dành cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh...

Ngoài ra, Công an TP. Đông Hà còn tổ chức nhiều hoạt động bảo trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên trong học tập; tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng...

Vào những năm 2020, 2021 khi COVID-19 bùng phát, CBCS Công an thành phố đã tích cực tham gia nhiều hoạt động phòng, chống dịch bệnh, tiếp sức cho các lực lượng tuyến đầu và bà con vùng dịch như: ủng hộ nhu yếu phẩm cho các điểm cách ly tập trung, làm tai len đeo khẩu trang tặng cho các lực lượng phòng dịch...

Cùng với toàn lực lượng Công an Nhân dân, Công an TP. Đông Hà hăng hái thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ có 6 điều dạy Công an Nhân dân 11/3 (1948 - 2023) và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6 (1948 - 2023). Phát huy những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua những năm qua, CBCS Công an TP. Đông Hà tiếp tục có những việc làm, hành động thiết thực hơn nữa trong học tập và làm theo lời Bác để luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Song Khánh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/chinh-tri/cong-an-dong-ha-lam-theo-loi-bac/176029.htm