Công an cùng quần chúng lao xuống kênh bắt đối tượng cướp giật tài sản

Ngày 23/10/2023, Thượng tá Trương Nhật Minh, Trưởng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đang thụ lý điều tra, xử lý đối tượng cướp giật tài sản của người phụ nữ vừa xảy ra trên địa bàn do công an xã Thanh Hóa, huyện Bến Lức bàn giao.

Trước đó 1 ngày, Công an xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, nhận được tin báo của anh Lê Quốc Dũng (SN 1988) và anh Nguyễn Quốc Tân (SN 1977, cùng ngụ ấp 3, xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức) về việc có 01 đối tượng điều khiển xe máy AirBlade cướp giật sợi dây chuyền vàng của một người phụ nữ đi đường tại địa bàn ấp 2, xã Thạnh Hòa và đang tẩu thoát về hướng xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức. Hai anh đang truy đuổi theo đối tượng.

Ngay sau đó, Công an xã Thạnh Hòa thông báo đặc điểm đối tượng và phương tiện cho Công an xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức để phối hợp chốt chặn, bắt giữ đối tượng. Đồng thời, Công an xã Thạnh Hòa tổ chức lực lượng truy đuổi theo đối tượng.

Khi đến gần Cầu Mương Trám, thuộc ấp 5, xã Thạnh Lợi, đối tượng phát hiện có Công an và người dân chốt chặn trên cầu nên thắng xe lại định quay đầu nhưng do chạy với tốc độ cao nên bị té ngã xe, đối tượng bò dậy nhảy xuống kênh Mương Trám để tẩu thoát. Tuy nhiên với quyết tâm bắt giữ tội phạm, lực lượng công an cùng quần chúng nhảy xuống kênh bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Bùi Hữu Thái

Qua làm việc, đối tượng khai tên Bùi Hữu Thái (SN 1986, ngụ Q10, TPHCM), đã giật sợi dây chuyền vàng của người phụ nữ đi bộ rồi tăng ga tẩu thoát, nhưng đến cầu Mương Trám thì bị lực lượng truy đuổi chốt chặn bắt giữ.

Công an thu giữ toàn bộ tang vật gồm 01 xe máy và 01 sợi dây chuyền vàng. Ai là nạn nhân của đối tượng hãy đến cơ quan công an huyện Bến Lức để cung cấp thông tin, làm thủ tục nhận lại tài sản.

MINH KHÁNH

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/truy-bat-ten-cuop-nhay-kenh-tau-thoat_154282.html