Công an 'Chắp cánh ước mơ' cho học sinh khó khăn

Các đơn vị trực thuộc Công an TP Thủ Đức phối hợp trao tặng 25 suất quà (bánh, kẹo, sữa), 700 tập trắng, 1.000 trứng gà, 10 bộ văn phòng phẩm cho lớp học tình thương 'Chắp cánh ước mơ'.

Ngày 22/3, Công đoàn, Hội Phụ nữ và Chi đoàn Công tác Đảng – Tổ chức cán bộ - Hậu cần thuộc Công an TP Thủ Đức phối hợp với Đoàn phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức tổ chức chương trình “Trao bản đồ Việt Nam" hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” và các hoạt động chăm lo tại lớp học tình thương “Chắp cánh ước mơ”.

Tại đây, các đơn vị trao tặng 2 bản đồ Việt Nam cho Đoàn phường và lớp học tình thương, nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”.

Trao quà cho các em nhỏ lớp học tình thương.

Cạnh đó, trao 25 suất quà (bánh, kẹo, sữa), 700 quyển tập trắng, 1.000 trứng gà và 10 bộ văn phòng phẩm cho lớp học tình thương “Chắp cánh ước mơ".

Trung úy Đặng Quốc Cường – Phó Bí thư Chi đoàn Công tác Đảng – Tổ chức cán bộ - Hậu cần Công an TP Thủ Đức cho biết, việc trao tặng bản đồ Việt Nam nhằm góp phần nâng cao ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc, từ đó thắp lên trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Những phần quà sẽ góp phần tiếp sức đến trường cho các em nhỏ.

Đối với những món quà trao tặng cho các em nhỏ khó khăn, không chỉ thể hiện tấm chân tình của đoàn viên, thanh niên trong đơn vị, mà đây sẽ là động lực để các em cố gắng học tập, thực hiện ước mơ, trở thành những người có ích cho xã hội.

Chủ tịch Công đoàn CATP Thủ Đức Trịnh Thị Hương Thu cũng mong muốn, các em nhỏ tiếp tục vượt khó, vươn lên trong học tập để tiếp tục duy trì lớp học tình thương từ năm 2015 đến nay.

Trao tặng bản đồ cho lớp học tình thương.

Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới sẽ có cơ hội đồng hành và phối hợp với Đoàn phường thực hiện nhiều công trình, hoạt động ý nghĩa khác.

Tiếp nhận những món quà ý nghĩa từ Công an TP Thủ Đức, Đoàn phường và lớp học tình thương đã treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc.

Thông qua bản đồ, đoàn viên, thanh thiếu nhi sẽ nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.

Tiếp sức cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Từ đó, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến trong các em.

Thời gian tới, Chi đoàn sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, kiến thức PCCC&CNCH và tổ chức các chương trình nấu ăn cho em, hỗ trợ các phần quà tiếp sức tới trường cho các em có hoàn cảnh khó khăn tích cực trong học tập, các trường hợp mồ côi cha/mẹ và chăm lo chính sách, hỗ trợ cơ sở vật chất tại trường mầm non và các giáo viên hoàn cảnh khó khăn ở phường Phước Long A, TP Thủ Đức.

Kim Sáng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cong-an-chap-canh-uoc-mo-cho-hoc-sinh-kho-khan-422767.html