Con trai xuống cứu mẹ dưới hồ: Cả hai tử vong

Thấy mẹ rơi xuống hồ, người con trai 20 tuổi xuống cứu. Tuy nhiên do hồ sâu lại nhiều bùn nên cả hai mẹ con tử vong.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 5/11, làm bà Nguyễn Thị Hiền (50 tuổi, trú ở thôn 2, xã Vinh Thanh, H.Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) cùng con trai Phan Bá Trí (20 tuổi) tử vong vì đuối nước.

Vào thời điểm trên, bà Hiền cùng con trai và 2 người con khác đến khu vực hồ sen của xã để hái rau muống.

Người dân địa phương vớt thi thể hai mẹ con bà Hiền lên bờ (Ảnh TN)

Trong lúc hái rau, bà Hiền không may bị rơi xuống hồ. Thấy mẹ gặp nạn, anh Tri và 2 người còn lại lao xuống cứu nhưng do hồ sâu, nhiều bùn nên 4 mẹ con đều chìm xuống nước.

Dù người dân đã phát hiện sự việc tìm cách giúp nhưng chỉ cứu được hai người còn anh Tri và mẹ đã tử vong trước đó.

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm

Theo ông Nguyễn Trường Chính, Chủ tịch UBND xã Vinh Thanh, gia đình bà Hiền có hoàn cảnh khá khó khăn, chồng bà đã mất, nhiều năm qua bà Hiền làm đủ thứ nghề để nuôi 3 người con.

“Hiện thi thể 2 mẹ còn bà Hiền đã được đưa về nhà để lo hậu sự. Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên người thân bà Hiền khi đã chịu nỗi đau mất một lúc 2 người thân”, ông Chính nói.

Hồng Nhung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/con-trai-xuong-cuu-me-duoi-ho-ca-hai-tu-vong-3322422/