Con trai thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm sức khỏe tốt, được ra viện

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sau 2 tháng điều trị, sức khỏe của bé Gấu, con trai thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm tiến triển tốt, đã được ra viện.

Bé Gấu sức khỏe tiến triển tốt, đã được ra viện (Ảnh: QĐND)

Do sinh ra trên nền người mẹ bị ung thư, bé Trần Gấu bị suy hô hấp rất nặng và sụt cân trong những ngày đầu điều trị. Sau hơn một tháng được chăm sóc, bé đã tăng từ 1,2 kg lên 1,8 kg.

Các bác sĩ cho biết, bé đã có thể tự ăn lượng sữa từ 30-40 ml, hệ hô hấp, mắt và thính lực bình thường, không phải thở máy cũng như thở oxy lâu.

Trước đó, sản phụ Đậu Thị Huyền Trâm (25 tuổi) đã qua đời vào lúc hơn 14h chiều ngày 27/7 tại nhà riêng ở phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.

Đậu Thị Huyền Trâm nhập viện K ngày 24/6 ở tuần thai thứ 27, bệnh tiến triển nặng di căn từ phổi sang gan, hạch to lên, tràn dịch màng phổi, bệnh nhân khó thở suy hô hấp mức độ nhẹ. Tuy nhiên, Trâm từ chối làm tất các những xét nghiệm chụp chiếu có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Tối ngày 10/7, nhận thấy sức chịu đựng của bệnh nhân đã đến giới hạn, nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con nên các bác sĩ đã tiến hành thực hiện ca mổ.

Ngay sau khi chào đời, bé Trần Gấu được các bác sĩ cho vào lồng ấp và chuyển thẳng đến BV Phụ sản Trung ương điều trị.

Ánh Nguyệt

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/con-trai-thieu-uy-dau-thi-huyen-tram-suc-khoe-tot-duoc-ra-vien-118755