Con sông độc đáo nhiều khúc cua uốn lượn như mê cung

Ở Serbia, hẻm núi Uvac có khúc sông uốn lượn quanh co nhất thế giới, độ quanh co lên đến 270 độ tạo nên vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên.

Uvac là một khu bảo tồn thiên nhiên đặc biệt ở phía Tây Nam của Serbia, được bình chọn là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của Serbia. Theo PeakVisor.

Sức quyến rũ đặc biệt của hẻm núi này nằm ở địa hình độc đáo của con sông Uvac và những khúc quanh co uốn lượn. Theo PeakVisor.

Qua thời gian, sông Uvac đã khoét sâu vào khối núi đá vôi, tạo ra những đường cong vô cùng tuyệt đẹp. Theo PeakVisor.

Vẻ đẹp của sông Uvac không khác nào một mê cung với các khúc cua, độ quanh co lên đến 270 độ. Theo PeakVisor.

Dòng sông xanh uốn lượn như một dải lụa xuyên qua đá vách đá vôi tạo cảnh tượng kỳ vĩ của thiên nhiên. Theo PeakVisor.

Uvac cũng là nơi sinh sống của 219 loài thực vật, 24 loại cá và 130 loài chim. Theo PeakVisor.

Đây cũng là nơi sinh sống của loài kền kền Griffon, loài ăn xác thối. Theo PeakVisor.

Theo Thanh Nhã/ANTĐ

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/con-song-doc-dao-nhieu-khuc-cua-uon-luon-nhu-me-cung-1971358.html