Con số chỉ ra vấn đề thực sự của Liverpool

Không thể phủ nhận việc các chân sút hoang phí cơ hội đã dẫn đến sự sa sút của Liverpool trong thời gian gần đây, nhưng đó vẫn chưa phải là nguyên nhân chính.

Lần gần nhất "The Kop" thua đậm ở cúp châu Âu ngay tại Anfield là cách đây một năm, khi họ bị Real Madrid vùi dập với tỷ số 5-2.

Rạng sáng 12/4 (giờ Hà Nội), cơn ác mộng ấy lại hiện về khi đoàn quân của HLV Jurgen Klopp phơi áo 3 bàn không gỡ trước Atalanta ở tứ kết lượt đi Europa League.

Khi máy quay hướng lên khán đài, nhiều CĐV Liverpool đã lặng lẽ bỏ về. Việc người hâm mộ "Lữ đoàn đỏ" rời sân khi trận đấu chưa kết thúc là điều rất hiếm khi xảy ra.

Đặc biệt hơn, đây có thể là trận đấu cuối cùng của nhà cầm quân người Đức ở cúp châu Âu cùng đội bóng vùng Merseyside.

Căn bệnh mạn tính

Điểm chung của Liverpool trong 5 trận đấu gần nhất là sự áp đảo gần như tuyệt đối ở số cú sút về phía khung thành đối thủ.

Đụng độ Atalanta, Liverpool tạo ra tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1,63 nhưng không ghi được bàn nào. Ảnh: Imago.

18 cú dứt điểm đã được chủ nhà tung ra về khung thành Atalanta, với tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1,63.

Trên sân Old Trafford, đoàn quân HLV Jurgen Klopp đã đánh rơi hai điểm trong trận hòa 2-2 trước MU dù có tới 28 cú sút. Tỷ lệ xG của Liverpool trận này lên tới 3,67.

Đây cũng là minh chứng rõ ràng nhất về việc Liverpool đã quá lãng phí cơ hội. Số bàn thắng kỳ vọng lên đến hơn 5,2, tuy nhiên các chân sút của "The Kop" lại chỉ có thể mang về vỏn vẹn 2 bàn.

Trong bối cảnh cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang sít sao hơn bao giờ hết, có rất ít cơ hội để Liverpool có thể sửa sai nếu cứ hoang phí như vậy.

Cũng ở vòng 32, Man City ghi 4 bàn trong chiến thắng trước Crystal Palace từ 18 cú sút. Arsenal cũng 3 lần xé lưới Brighton chỉ với 20 lần dứt điểm.

Trong 3 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Liverpool đã ghi được 7 bàn thắng từ 87 cú sút, đạt tỷ lệ chuyển đổi thành bàn là 8%.

Tỷ lệ trung bình của "The Kop" trong 31 trận đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này là 11,5%.

So với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp, rõ ràng thầy trò HLV Klopp đang thua kém rõ rệt về khả năng dứt điểm, với tỷ lệ chuyển đổi cú sút thành bàn của Man City là 12,7%, còn của Arsenal lên đến 14,5%.

Nếu xét rộng ra hơn, trong số các đội ở nửa trên bảng xếp hạng, chỉ MU (10,2%) và Brighton (11,0%) là có tỷ lệ chuyển đổi kém hơn Liverpool.

Liverpool vẫn là đội ghi nhiều bàn thứ hai giải đấu với 72 bàn sau 31 trận, chỉ sau đội đầu bảng Arsenal (75). Tuy nhiên, thực tế cho thấy Liverpool đang tìm kiếm số lượng hơn chất lượng khi tạo ra cơ hội.

Cụ thể, "The Kop" đã thực hiện tổng cộng 629 cú sút, nhiều hơn 70 lần so với đội sút nhiều thứ hai là Man City (559) và 112 lần so với Arsenal (517).

Thống kê về dứt điểm của các đội tại Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: Opta.

Chìa khóa cho các đối thủ cạnh tranh danh hiệu với Liverpool là cả Man City và Arsenal đều đang ghi bàn vượt trội hơn thống kê xG mà họ tạo ra, với hiệu suất lần lượt là dương 7 và 12,7.

Trong khi đó, đoàn quân HLV Jurgen Klopp chỉ có thành tích ghi bàn tương đương với chất lượng cơ hội mà họ tạo ra (71,9 xG và 72 bàn thắng).

Tuy nhiên, nếu nhận xét công tâm, đây không phải lần đầu "The Kop" có thống kê như thế này.

Nhìn lại 8 mùa giải của Klopp khi dẫn dắt câu lạc bộ vùng Merseyside, có thể dễ nhận thấy ông luôn hướng đội bóng đến việc tăng số lượng cú sút, ngay cả khi điều đó phần nào phải trả giá bằng sự hiệu quả.

Không mùa bóng nào mà Liverpool dứt điểm dưới 15 lần mỗi trận. Đỉnh điểm là ở mùa giải 2021/2022, khi họ để mất ngôi vô địch chỉ với cách biệt một điểm trước Man City, "The Kop" đã tung ra đến 729 cú sút, trung bình 19,2 lần mỗi trận, ghi 94 bàn với hiệu suất chuyển đổi là 12,9%.

Vấn đề thật sự

Theo nhận định của Opta, vấn đề chính đối với Liverpool dường như nằm ở các trận đấu với nhóm "Big Six".

Dưới thời HLV Jurgen Klopp, các cầu thủ Liverpool được khuyến khích tìm kiếm số lượng hơn là chất lượng khi tạo cơ hội. Ảnh: Opta.

Trong 7 trận gặp Man City, Arsenal, Tottenham và Man Utd ở mùa này, Liverpool vẫn chưa thể thắng nổi trận nào với 5 trận hòa và 2 trận thua.

Điểm chung cho những trận đấu này là tỷ lệ chuyển đổi thành bàn của Liverpool đều thấp hơn mức trung bình.

Cụ thể, "The Kop" chỉ ghi 2 bàn từ 27 cú sút vào lưới Man City (tỷ lệ chuyển đổi 7,4%), 2 lần từ 23 lần dứt điểm về cầu môn Arsenal (8,7%).

Trước Spurs, các chân sút của Liverpool chỉ một lần đưa bóng vào lưới sau 12 cú sút (8,3%) và đặc biệt là vỏn vẹn 2 bàn từ 62 lần bắn phá khung thành MU (3,2%).

Việc ghi bàn vào lưới những đội bóng mạnh bao giờ cũng là một việc khó. Tuy nhiên, việc Liverpool gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng ở những trận đấu lớn này đã khiến họ mất rất nhiều điểm.

Ngoai ra, những nhân sự tấn công tốt nhất của HLV Jurgen Klopp đang gặp vấn đề về chấn thương cũng là một điều cần lưu ý.

Trong số 5 tiền đạo hàng đầu của Liverpool mùa này, Diogo Jota là người có tỷ lệ chuyển hóa cú sút tốt nhất, với 9 bàn sau 36 cú sút (25,0%).

Phong độ dứt điểm của các tiền đạo Liverpool mùa này. Ảnh: Opta.

Salah - chân sút hàng đầu của Liverpool ở các mùa giải gần đây chỉ ghi được 17 bàn thắng từ 91 cú sút (18,7%).

Diogo Jota đã dính chấn thương kể từ trận thắng Brentford vào giữa tháng 2 và trong 6 trận sau đó, Liverpool chỉ ghi 13 bàn sau 157 cú sút, với tỷ lệ chuyển đổi chỉ 8,3%.

Liverpool không nhất thiết phải ghi bàn từ mọi cơ hội, nhưng cần phải đảm bảo tìm ra cách để chắt chiu nhất có thể. Họ đã làm điều đó trong phần lớn thời gian mùa này và sự trở lại của Jota có thể chính là động lực mà HLV Klopp cần.

Bên cạnh đó, cũng cần phải ghi nhận là Liverpool vẫn có thể tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn như vậy bất kể việc Trent Alexander-Arnold mới chỉ chơi 215 phút ở Ngoại hạng Anh kể từ đầu năm.

Tuyển thủ Anh hiện cũng đã trở lại sau chấn thương, cùng với thủ môn Alisson và Diogo Jota, Klopp hoàn toàn có thể tận hưởng mùa giải cuối cùng với một chức vô địch Ngoại hạng Anh như món quà chia tay sân Anfield.

Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://znews.vn/con-so-chi-ra-van-de-thuc-su-cua-liverpool-post1469856.html