Con rể chém người để 'rửa hận' cho bố vợ

Cùng bạn mang theo 2 mã tấu, Vũ rình trước cửa nhà ông Quýt rồi lao vào chém gục gia chủ.

Ngày 23/5, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Quang Vũ (30 tuổi), Phạm Nhật Thành (33 tuổi), Nguyễn Văn Hoài (39 tuổi) cùng về tội Giết người. Liên quan vụ án, Dương Quang Lượm (27 tuổi) bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi che giấu tội phạm.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Đắc Đức

Theo cáo trạng, khoảng 8h ngày 13/1/2015, nghe tin bố bị con ông Dương Quang Quýt (63 tuổi, trú huyện Phú Lộc) đánh, Hoài gọi điện cho em rể là Vũ báo tình hình.

Ngày 19/1, Vũ rủ Thành mang theo 2 mã tấu, hẹn gặp Hoài tại quán ăn ở thị trấn Lăng Cô bàn việc trả thù. Chiều tối cùng ngày, rình tại nhà ông Quýt, Vũ cầm mã tấu lao vào chém gia chủ ngay tại cổng. Khi bị truy đuổi, Thành đi cùng Vũ đã giơ hung khí đe dọa người dân.

Chạy đến đèo Phú Gia, Vũ điện thoại cho Hoài hỏi thăm tình trạng của ông Quýt và được báo nạn nhân đã đi cấp cứu. Vũ tiếp tục gọi điện cho Lượm bảo chờ ở quốc lộ 1A mang 2 thanh mã tấu đi cất giấu.

Theo kết quả giám định, ông Quýt bị tổn thương 51% sức khỏe.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, xét hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, tòa tuyên phạt Vũ 13 năm tù, Thành 10 năm tù, Hoài 7 năm và Lượm chịu án 9 tháng tù. Các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 200 triệu đồng.

Đắc Đức

Nguồn VnExpress: http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/con-re-cam-ma-tau-di-rua-han-cho-bo-vo-3408084.html/