Côn Đảo: Tạm ngưng hoạt động tham quan, thăm viếng tại các di tích

Nhằm phục vụ công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), một số di tích ở Côn Đảo sẽ tạm ngưng hoạt động tham quan, thăm viếng của người dân.

Di tích trại giam Phú Hải.

Trung tâm Bảo tồn di tích Quốc gia Côn Đảo phát đi thông báo tạm ngưng hoạt động tham quan, thăm viếng của người dân tại các di tích ở Côn Đảo để phục vụ công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023).

Theo đó, tạm ngưng hoạt động tham quan, thăm viếng tại di tích Nghĩa trang Hàng Dương, trại Phú Hải và đền thờ Côn Đảo từ 7 giờ ngày 17/7 cho đến 7 giờ ngày 20/7.

Tạm ngưng hoạt động tham quan, thăm viếng của người dân tại di tích Nghĩa trang Hàng Keo, trại Phú Tường, chuồng cọp Pháp, cầu tàu 914, bia vượt ngục Bến Đầm, cầu Ma Thiên Lãnh từ 7 giờ cho đến 11 giờ 30 phút ngày 17/7.

Riêng Bảo tàng Côn Đảo sẽ tạm ngưng hoạt động từ 7 giờ cho đến 17 giờ ngày 19/7 và sau thời gian trên, các điểm di tích sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách bình thường.

Báo Sài Gòn giải phóng null

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/con-dao-tam-ngung-hoat-dong-tham-quan-tham-vieng-tai-cac-di-tich-post370859.html