Côn Đảo tạm ngưng hoạt động tham quan tại các hệ thống di tích trong 4 ngày

Nhằm phục vụ công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), một số di tích ở Côn Đảo sẽ tạm ngưng hoạt động tham quan, thăm viếng của người dân.

Cụ thể, tạm ngưng hoạt động tham quan, thăm viếng tại di tích Nghĩa trang Hàng Dương, trại Phú Hải và đền thờ Côn Đảo từ 7h ngày 17/7 đến 7h ngày 20/7. Tạm ngưng hoạt động tham quan, thăm viếng của người dân tại di tích Nghĩa trang Hàng Keo, trại Phú Tường, chuồng cọp Pháp, cầu tàu 914, bia vượt ngục Bến Đầm, cầu Ma Thiên Lãnh từ 7h đến 11h30 ngày 17/7.

Riêng Bảo tàng Côn Đảo sẽ tạm ngưng hoạt động từ 7h đến 17h ngày 19/7.Sau thời gian trên, các điểm di tích sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách bình thường.

Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo

Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), tại Côn Đảo sẽ diễn ra nhiều chương trình như lễ truy niệm, cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo; Lễ viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương; Lễ giỗ chiến sĩ cách mạng, anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo.

Đặc biệt là chương trình nghệ thuật đặc biệt Bản hùng ca bất diệt do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, diễn ra tối 19/7 tại Nghĩa trang Hàng Dương, điểm cầu phụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Điện Biên. Chương trình gồm phần lễ thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật gồm ba chương với những chủ đề: Việt Nam máu và hoa; Những cánh hoa bất tử và Khúc ca hòa bình.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/con-dao-tam-ngung-hoat-dong-tham-quan-tai-cac-he-thong-di-tich-trong-4-ngay-post546076.antd