Colombia: Chính phủ và nhóm vũ trang EMC rời lịch đàm phán hòa bình

Theo kế hoạch ban đầu, lệnh ngừng bắn giữa Chính phủ Colombia và EMC sẽ có hiệu lực từ ngày 8/10. Cùng ngày, hai bên cũng dự kiến khởi động vòng đàm phán hòa bình tại thị trấn biên giới Tibu.

Ảnh minh họa (Nguồn: Nhóm vũ trang Estado Mayor Central)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 8/10, Chính phủ Colombia và nhóm vũ trang Estado Mayor Central (EMC), nhóm bất đồng chính kiến thuộc Các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) thông báo hai bên sẽ tạm hoãn thực thi lệnh ngừng bắn và hòa đàm trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Theo kế hoạch ban đầu, lệnh ngừng bắn giữa Chính phủ Colombia và EMC sẽ có hiệu lực từ ngày 8/10. Cùng ngày, hai bên cũng dự kiến khởi động vòng đàm phán hòa bình tại thị trấn biên giới Tibu.

Tuy nhiên, căng thẳng đã gia tăng trong những tuần gần đây với các cuộc đụng độ giữa lực lượng du kích và quân đội Colombia khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

Cố vấn của Tổng thống Gustavo Petro, ông Danilo Rueda cho biết Chính phủ nước này và EMC quyết định hoãn lệnh ngừng bắn và rời lịch đàm phán hòa bình tới ngày 16/10.

Trong khi đó, người phát ngôn của EMC Andrey Avendano cho biết lực lượng này tin tưởng rằng hai bên sẽ giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và các giải pháp chính trị, song cũng thừa nhận chặng đường tiến tới hòa bình giữa EMC với chính phủ sẽ còn nhiều gian nan.

EMC có khoảng 3.500 thành viên, hoạt động tại 23 trong tổng số 32 tỉnh của Colombia. Nhóm này bao gồm những thành viên bất đồng chính kiến đã ly khai khỏi FARC - tổ chức hiện đã giải giáp vũ khí và trở thành một đảng chính trị.

Cuối năm ngoái, Tổng thống Petro đã công bố lệnh ngừng bắn song phương với một số nhóm vũ trang.

Tuy nhiên, có 3 lệnh ngừng bắn trong số này đã chấm dứt sau tiến trình đàm phán hòa bình thất bại với nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) và nhóm Gulf Clan./.

Ngọc Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/colombia-chinh-phu-va-nhom-vu-trang-emc-roi-lich-dam-phan-hoa-binh/901036.vnp