Cờ xí rợp trời chào đón ngày lễ Phật đản

Ngày 7.5, tại TP.HCM trên nhiều tuyến đường nhộn nhịp treo cờ Phật đản, đèn hoa đăng. Người dân cùng các tăng ni, phật tử nô nức chuẩn bị chào đón ngày hội lớn.

Theo ghi nhận của PV vào ngày cuối tuần, trên tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa, đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu... cờ Phật đản được treo cắm nhiều nơi, tạo không khí tưng bừng của ngày hội.

Người dân đến thăm chùa Quan âm tu viện. Ảnh: TT

Các ngôi chùa lớn như chùa Pháp Hoa, chùa Chăntarăngsây, chùa Quan âm tu viện... đã mở cửa chào đón người dân ghé thăm. Các chùa tổ chức giăng biểu ngữ, dựng các sạp để đèn hoa đăng nhằm chuẩn bị trước cho đêm lễ Phật đản diễn ra tốt đẹp.

Một góc chùa Pháp hoa được trang trí lộng lẫy. Ảnh: TT

Một số chùa còn tổ chức hoạt động vui chơi giải trí cho các em nhỏ, phát cơm chay từ thiện.

Các em nhỏ vui chơi, nhận quà ở chùa Quan âm tu viện. Ảnh: TT

Ngày lễ Phật đản được tổ chức vào ngày 10.5 dương lịch (tức Rằm tháng Tư - ngày 15.4 âm lịch), là một trong ba ngày lễ lớn nhất trong năm của Phật giáo. Cùng với lễ Vu lan, lễ Thành đạo, ngày Phật đản có nguồn gốc từ Ấn Độ, được tín đồ Phật giáo và dân chúng nhiệt liệt đón nhận.

Một em nhỏ đứng chắp tay trên đài sen. Ảnh: TT

Trong đêm lễ hội, các hoạt động như thả đèn hoa đăng trên sông, làm lễ phóng sinh, thuyết giảng Phật pháp... được diễn ra với sự tham dự của hàng nghìn người.

Hàng nghìn hộp cơm cháy được chuẩn bị để phát cho các tăng ni, phật tử và người dân. Ảnh: TT

Ngày Phật giáo, các tín đồ đều ăn chay niệm phật, không sát sinh và thả chim, cá... tạo sự sống cho muôn loài.

Còn ba ngày nữa mới đến lễ, nhưng từ hôm nay các tăng ni ở chùa đã tất bật công việc. Ảnh: TT

Một buổi ăn cơm chay của các nhà sư. Ảnh: TT

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/co-xi-rop-troi-chao-don-ngay-le-phat-dan-767817.html