Có Torres, Chelsea muốn "cướp" luôn Fabregas

(VTC News) - Chelsea đang trở thành đối thủ mới của Barca khi tăm tia Cesc Fabregas với số tiền kỷ lục mà họ vừa dành cho Fernando Torres.

Theo tờ Daily Mail, thử thách Liverpool chán chê, bây giờ Chelsea lại muốn kiểm tra nốt khả năng đề kháng của Arsenal. Mục tiêu thì không phải ai khác mà chính là Cesc Fabregas, siêu sao đẳng cấp thế giới số 1 tại Emirates. Roman Abramovich có vẻ như không hài lòng lắm với những gì mà ông vừa thực hiện vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông khi chi 75 triệu bảng để mang về Fernando Torres và David Luiz. Vì vậy, tỷ phú người Nga rất muốn có thêm một sự bổ sung nữa cho lực lượng đang có dấu hiệu bị bào mòn vì tuổi tác. Con số 50 triệu bảng sẽ là một thách thức lớn đối với Barca sau khi đã vồ hụt Fabregas mùa hè năm ngoái vì không chịu chi và cả sự kiên quyết của Arsene Wenger. Tất nhiên, “Giáo sư” cũng sẽ nhanh chóng nói không đối với Chelsea cho dù có đưa ra mức giá đó hoặc cao hơn, nguyên nhân là vì ông không muốn bán ngôi sao của mình cho đối thủ cạnh tranh. Vấn đề mấu chốt là liệu “F4”, sau hơn 7 năm thi đấu trong màu áo các Pháo thủ nhưng chưa có được một danh hiệu nào, có còn thiết tha với Arsenal nữa hay không khi năm này qua năm khác mòn mỏi chờ đợi để rồi thất vọng. Trong trường hợp The Gunners có thể đoạt được chiếc cúp nào đó (dễ nhất là Carling Cup), không có đủ cơ sở để tin tưởng vào khả năng ở lại Emirates. Chelsea đang rất tích cực chuẩn bị cho một cuộc cách mạng lớn tại Stamford Bridge khi vung tiền cho những bản hợp đồng bom tấn (đã lâu Abramovich không ném tiền), đồng thời Guus Hiddink vừa được mời trở lại CLB trong vai trò GĐKT thay thế Frank Arnesen. Và cuộc cách mạng đó sẽ chính thức bắt đầu vào mùa hè tới, khởi đầu bằng thương vụ Fabregas. Hoàng Quân

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/200-277238/the-thao/co-torres-chelsea-muon-cuop-luon-fabregas.htm