Cơ sở hạt nhân trong hang nhân tạo to nhất thế giới của Trung Quốc

Lần đầu Trung Quốc mở cửa cho khách tham quan hang động nhân tạo lớn nhất thế giới từng là căn cứ hạt nhân bí mật của nước này.

Khởi công năm 1960, nhà máy hạt nhân quân sự 816 được xây trong hang nhân tạo tại núi Phù Lăng, Trùng Khánh.

Công trình hang động nhân tạo lớn nhất thế giới và nhà máy hạt nhân được hoàn tất sau 17 năm với sự tham gia của 60.000 binh sĩ.

Năm 1984, căn cứ hạt nhân này bị đóng cửa và tới năm 2002 trở thành một điểm tham quan du lịch.

Chuyến tham quan nhà máy mất khoảng 3 giờ. Ở đây được thông báo là không chứa nguyên liệu hạt nhân nên không lo về phóng xạ.

Hang nhân tạo chứa nhà máy hạt nhân dài gần 20 km với 18 hang động nên du khách được cảnh báo không đi một mình để tránh bị lạc.

Ông Zhang Xiaodong, cựu trợ lý giám đốc của nhà máy hạt nhân quân sự 816 giới thiệu về nhà máy.

Các đường hầm trong hang nhân tạo được trang trí bằng ánh sáng màu hiện đại để dẫn đường cho du khách.

Theo giới thiệu của hướng dẫn viên, để tạo ra hang nhân tạo lớn nhất thế giới này, Trung Quốc phải huy động hàng nghìn tấn thuốc nổ.

Ít nhất 100 công nhân được cho là đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng.

Một khu vực hoang phế bên ngoài hang nhân tạo chứa nhà máy hạt nhân của Trung Quốc.

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/co-so-hat-nhan-trong-hang-nhan-tao-to-nhat-the-gioi-cua-trung-quoc-558676.vov