Cơ quan Quân khu 3 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024

Sáng 28-2, khối các cơ quan Quân khu 3 và đơn vị trực thuộc cơ quan tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề 'Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất' năm 2024.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu. Cùng dự các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu; chỉ huy các cơ quan Quân khu; đại biểu chỉ huy các đơn vị đầu mối trực thuộc Quân khu.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu tại buổi lễ.

Năm 2023, các cơ quan Quân khu 3 làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, giúp thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu chỉ đạo các đơn vị hoàn thành 100% nội dung, thời gian huấn luyện. Bộ Quốc phòng công nhận 6 cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu tiểu”; 4 trung, lữ đoàn được tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”; 1 lữ đoàn được tặng cờ “Đơn vị huấn luyện thể lực giỏi”. Quân khu 3 tham gia 18 cuộc hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng tổ chức đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối, giành giải nhất trong chương trình “Quân khu số 1 - Thách đấu” năm 2023.

Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cơ quan Quân khu 3 duyệt đội ngũ tại buổi lễ.

Cán bộ, chiến sĩ các Cơ quan Quân khu 3 biểu diễn dân vũ tại buổi lễ.

Năm 2024, LLVT Quân khu xác định tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện; tăng cường huấn luyện, diễn tập nâng cao khả năng tác chiến độc lập, tác chiến tại chỗ, tác chiến hiệp đồng quân binh chủng giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, làm tốt công tác dân vận, xây dựng địa bàn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan Quân khu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3 biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức huấn luyện năm 2023 của khối 4 cơ quan Quân khu và các đơn vị trực thuộc.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 3 chứng kiến các cơ quan Quân khu ký kết giao ước thi đua.

Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc và Trung tướng Nguyễn Quang Cường trao thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024.

Đồng chí yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc, thống nhất về nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm, xây dựng ý chí khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2024; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành thực hiện nhiệm vụ huấn luyện của LLVT Quân khu.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024), Thiếu tướng Nguyễn Nam Tiến, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên, tiến lên giành ba nhất”; thời gian bắt đầu từ ngày 1-3 đến ngày 7-5.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã trao tặng danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2023 cho Cục Hậu cần; Bộ tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen cho các thành viên đội tuyển tham gia chương trình “Quân khu số 1 – Thách đấu” năm 2023; tặng 4 giải nhất, 4 giải nhì, 5 giải ba cho các đơn vị tham gia Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024.

Tin, ảnh: PHẠM QUYẾT - ĐỨC VIỆT

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/co-quan-quan-khu-3-to-chuc-le-ra-quan-huan-luyen-nam-2024-766736