Cơ quan An ninh Nga bắt người đốt chiến đấu cơ Su-34 ở sân bay quân sự

Các đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ một người đàn ông có liên quan đến vụ đốt một máy bay quân sự ở vùng Chelyabinsk, hãng thông tấn Nga RIA Novosti cho biết.

Đặc vụ của Cơ quan An ninh Nga (FSB).

"Cơ quan An ninh (FSB) đã bắt một công dân Nga liên quan đến âm mưu phá hoại theo chỉ đạo của tình báo Ukraine tại cơ sở của Bộ Quốc phòng ở vùng Chelyabinsk", FSB cho biết, thông báo vụ việc mới xảy ra gần đây.

Danh tính nghi phạm chưa được nhà chức trách Nga công bố. FSB cho biết, tình báo Ukraine đã tuyển mộ người này qua mạng xã hội. Nghi phạm được cho là cũng liên quan đến các vụ phá hoại cơ sở liên lạc, hạ tầng đường sắt ở nước Cộng hòa Dagestan thuộc Nga vào tháng 11 và 12/2023.

"FSB đã thu giữ các những thiết bị chứa báo cáo bằng hình ảnh và liên lạc giữa nghi phạm với các đặc vụ Ukraine. Nghi phạm và các tài liệu liên quan đã được bàn giao cho Ủy ban Điều tra", FSB thông báo.

Hôm 4/1, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) đăng video, trong đó một người đàn ông có hành động đốt một máy bay quân sự Nga trên nền tuyết. GUR nói chiến đấu cơ Su-34 của Nga đã bị thiêu rụi trong vụ việc. Nhưng video chỉ quay cảnh ngọn lửa bùng lên mà không rõ kết quả.

Trong tuyên bố mới, FSB không cho biết nghi phạm đã đột nhập vào căn cứ quân sự bằng cách nào và chiếc Su-34 bị hư hại ra sao.

Theo truyền thông Nga, chiếc Su-34 có thể chỉ bị hư hại nhẹ vì video cho thấy nghi phạm đổ chất cháy vào cửa hút khí của động cơ. Nếu được dập lửa kịp thời, máy bay có thể không bị hư hại các thiết bị điện tử tinh vi cũng như động cơ. Tuy vậy, vụ việc cho thấy lỗ hổng an ninh ở các căn cứ quân sự Nga nằm cách xa tiền tuyến. Địa điểm xảy ra vụ phá hoại cách biên giới Ukraine khoảng 2.000km.

Đăng Nguyễn - RIA Novosti

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/co-quan-an-ninh-nga-bat-nguoi-ot-chien-au-co-su-34-o-san-bay-quan-su-a644056.html