Cổ phiếu TN1 đứt mạch tăng sau thông tin TNS Holdings biến động thượng tầng

Sau 3 phiên tăng giá liên tiếp, cổ phiếu TN1 của CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings quay đầu giảm điểm về mức 15.300 đồng/cp (-3,16%).

Đáng chú ý, diễn biến này xảy ra trong bối cảnh TNS Holdings vừa công bố thông tin nhận được đơn từ nhiệm của các lãnh đạo cấp cao, bao gồm đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT, đơn thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của bà Nguyễn Thu Trang; đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT, thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Việt Sơn; đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Phan Anh Sơn. Các nhân sự này xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Như vậy, 3/5 thành viên HĐQT đã xin từ nhiệm, 2 người còn lại trong HĐQT là ông Bùi Quốc Khánh và bà Nguyễn Thị Yến.

TNS Holdings vừa công bố thông tin nhận được đơn từ nhiệm của 3/5 thành viên HĐQT. (Ảnh: Int)

Đồng thời, HĐQT TNS Holdings cũng vừa miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Nguyễn Hà Vy kể từ ngày 27/11 và bổ nhiệm bà Dương Thùy Chi thay thế.

Cũng trong ngày 27/11, TNS Holdings công bố về việc cử bà Phạm Thị Hải Ninh thay thế bà Tạ Thị Thu Hằng để quản lý toàn bộ cổ phần của công ty tại 3 đơn vị khác là CTCP Đầu tư và quản lý Bất động sản TN Property Management, CTCP quản trị nhân lực TNTalent và CTCP TNTech.

Ngoài ra, TNS Holdings cử ông Mai Thành Chung thay thế bà Tạ Thị Thu Hằng quản lý toàn bộ cổ phần của công ty tại CTCP Thương mại và Tư vấn Đấu thầu Thầm định giá; cử ông Bùi Văn Ba thay bà Hằng quản lý toàn bộ cổ phần của công ty tại CTCP Tư vấn Quản lý Dự án Xây dựng Manpro.

Thời gian gần đây, các vị trí lãnh đạo cấp cao của TNS Holdings liên tục biến động.

Trước đó, vào tháng 9, HĐQT công ty đã bổ nhiệm ông Bùi Quốc Khánh, Thành viên HĐQT giữ chức Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của công ty, thay thế cho bà Tạ Thị Thu Hằng. Đồng thời, HĐQT cũng bổ nhiệm bà Phạm Thị Hải Ninh làm Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 21/9 đến khi có quyết định thay thế.

Theo tìm hiểu, TNS Holdings là một mắt xích trong hệ sinh thái của TNG Holdings, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực: Quản lý vận hành bất động sản, Công nghệ thông tin, Quản trị nguồn nhân lực, Quản lý dự án. TNS Holdings đã và đang quản lý hơn 50 dự án gồm khu chung cư, khu đô thị, khu trung tâm thương mại, khu công nghiệp và khu văn phòng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 9 tháng năm 2023, TNS Holdings đạt doanh thu hợp nhất 797 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh hơn dẫn đến lợi nhuận gộp của công ty giảm 8% về còn 213 tỷ đồng.

Kết quả, sau 9 tháng đầu năm, TNS Holdings báo lãi sau thuế đạt 79 tỷ đồng, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Châu Anh

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//24h/co-phieu-tn1-dut-mach-tang-sau-thong-tin-tns-holdings-bien-dong-thuong-tang-1096896.html