Cổ phiếu Hòa Phát tăng vọt, con Chủ tịch lãi ngay 100 tỷ sau 1 tháng

Thời điểm thiếu gia Trần Vũ Minh, con trai của ông Trần Đình Long mua vào, cổ phiếu HPG đang vào nhịp tăng. Tính từ lúc ông Minh mua tới nay, thị giá HPG đã tăng khoảng 20%.

Trong phiên giao dịch cuối tuần này (ngày 8/12), cổ phiếu HPG của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận giá trị giao dịch cao nhất thị trường, tới gần 1.500 tỷ đồng. Con số này cao hơn gần 970 tỷ đồng so với ngày 6/12, và cao hơn ngày 7/12 gần 100 tỷ đồng. Nhờ đó, HPG xác lập hai phiên liên tiếp có khối lượng giao dịch hơn nghìn tỷ đồng.

Thanh khoản cổ phiếu này đang cao nhất 3 tháng qua. Đã có gần 52,8 triệu cổ phiếu HPG được sang tay vào ngày 8/12, cũng là mức cao nhất tính từ đầu tháng 8.

Thị giá HPG cũng tăng mạnh, có lúc đạt giá cao nhất 28.250 đồng/cổ phiếu, cao hơn 2,4% so với giá tham chiếu. Sau đó, HPG đóng cửa phiên 8/12 ở mức giá 27.700 đồng/cổ phiếu, tức tăng 0,4% so với giá đóng cửa ngày trước đó.

Diễn biến của cổ phiếu HPG trong vòng một năm qua. Ảnh: FireAnt.

Trước đó vào đầu tháng 11, Hòa Phát đã công bố thông tin ông Trần Vũ Minh (sinh năm 1996), con trai của Chủ tịch Trần Đình Long hoàn tất mua gần 42,9 triệu cổ phiếu HPG từ bố mẹ.

Trong đó, ông Minh mua 16,32 triệu cổ phiếu từ ông Trần Đình Long vào ngày 1/11 và mua 26,57 triệu cổ phiếu từ bà Vũ Thị Hiền 5 ngày sau. Hình thức giao dịch là giao dịch thỏa thuận.

Sau giao dịch, ông Minh nâng sở hữu lên hơn 133,63 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng tỷ lệ 2,3%. Xét theo mức giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/12 là 27.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng số lượng cổ phiếu HPG mà ông Minh đang nắm giữ có giá trị hơn 3.700 tỷ đồng.

Trong khi đó, giá kết phiên của cổ phiếu HPG vào ngày 8/11 là 26.950 đồng/cổ phiếu, ước tính số lượng cổ phiếu HPG của ông Minh nắm giữ lúc đó có giá trị hơn 3.600 tỷ đồng. Như vậy chỉ sau một tháng, số lượng tài sản của con trai ông Trần Đình Long trên sàn chứng khoán đã tăng thêm khoảng 100 tỷ đồng.

Khối tài sản trên sàn của ông Minh hiện cũng tương đương hai Phó chủ tịch Hòa Phát là ông Trần Tuấn Dương và ông Nguyễn Mạnh Tuấn, mỗi người lần lượt nắm giữ 134,5 triệu và 131,88 triệu cổ phiếu HPG.

Ngoài ra, ông Minh còn đang là Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong, đơn vị hiện sở hữu gần 2,74 triệu cổ phiếu HPG.

Như vậy, tổng số cổ phiếu mà Chủ tịch Trần Đình Long cùng những người có liên quan trong gia đình đang nắm giữ tại Hòa Phát là gần 2,04 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 35,02%.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III, Tập đoàn Hòa Phát đạt doanh thu 28.766 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2.000 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ tới 1.786 tỷ đồng. So sánh với quý II liền trước, lãi ròng của HPG đã tăng trưởng 38%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hòa Phát ghi nhận 85.430 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 3.830 tỷ đồng, lần lượt giảm 27% và 63% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch năm 2023, Hòa Phát đã hoàn thành 48% chỉ tiêu lợi nhuận.

Hồng Nhung

Nguồn Znews: https://znews.vn/co-phieu-hoa-phat-tang-vot-con-chu-tich-lai-ngay-100-ty-sau-1-thang-post1448114.html