Cổ phiếu của Toyota tăng vọt sau kết luận điều tra an toàn của Mỹ

(VOV) - Năm qua, Toyota đã có doanh số bán ra tăng vọt tại Trung Quốc và nhiều thị trường mới khác.

Không có lỗi ở các xe ô tô do Toyota sản xuất Cổ phiếu của hãng Toyota (Nhật Bản) tăng vọt lên 4,7% trong phiên giao dịch sáng sớm 9/2 tại Tokyo, sau khi Mỹ công bố kết quả điều tra khẳng định không phát hiện lỗi hệ thống điện gây ra hiện tượng tăng ga đột ngột ngoài ý muốn và các vấn đề khác về an toàn của xe Toyota. Từ cuối năm 2009, Toyota phải thu hồi hơn 12 triệu xe trên toàn cầu do một loạt lỗi kỹ thuật. Và một câu hỏi lớn đặt ra là có xảy ra lỗi hệ thống điện hay không?. Tuy nhiên, sau 10 tháng điều tra, Bộ Giao thông khẳng định, không tìm ra nguyên nhân lỗi từ hệ thống điện, và xe Toyota an toàn khi sử dụng. Bộ Giao thông Mỹ thông báo, cuộc điều tra phối hợp với Cơ quan hàng không vũ trụ NASA, cho thấy, những trường hợp tăng ga ngoài ý muốn, dẫn tới việc thu hồi xe Toyota không phải xuất phát từ lỗi ở hệ thống điện mà nhiều trường hợp do lỗi kĩ thuật như chân ga bị dính, chân ga kẹt vào thảm để chân, một số trường hợp do lỗi của tài xế. Lãnh đạo hãng Toyota nhiều lần khẳng định, họ đã cho thử nghiệm các bộ phận máy móc của xe, cố gắng tìm ra lỗi hệ thống điện nhưng không phát hiện bất kì lỗi nào. Hãng Toyota cam kết đẩy mạnh kiểm soát chất lượng xe và nhanh chóng trả lời những đơn thư khiếu nại của khách hàng./.

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/co-phieu-cua-toyota-tang-vot-sau-ket-luan-dieu-tra-an-toan-cua-my/20112/166383.vov