Cổ phiếu công nghệ mất đà, Phố Wall lo ngại trước rủi ro mới

Trong phiên giao dịch ngày 26/6, các cổ phiếu công nghệ trụ cột đã không thể giữ được đà tăng cho Phố Wall khi cả 3 chỉ số chính đều ghi nhận mức giảm nhẹ trong ngày, đặc biệt là chỉ số Nasdaq Composite thiên về công nghệ, giảm hơn 1%.

Phố Wall giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (26/6), chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 12,72 điểm, tương đương 0,04%, xuống 33.714,71; chỉ số S&P 500 mất 19,51 điểm, tương đương 0,45%, xuống mức 4.328,82. Đặc biệt, chỉ số Nasdaq Composite giảm 156,74 điểm, tương đương 1,16%, xuống 13.335,78.

Sau khi kết thúc chuỗi 8 tuần tăng điểm liên tiếp vào cuối tuần trước, đầu tuần này, các nhà đầu tư tiếp tục thể hiện sự lo ngại khi đặt cược vào các tài sản rủi ro cao, ví dụ như cổ phiếu công nghệ - nhóm cổ phiếu đã dìu dắt đà tăng trưởng của Phố Wall trong thời gian qua.

Các cổ phiếu Nvidia, Alphabet và Meta đều giảm hơn 3%. Cổ phiếu Tesla giảm 6% khi Goldman Sachs hạ cấp nhà sản xuất ô tô điện, với lý do giá cả bất ổn.

Dẫn đầu các ngành tăng điểm là lĩnh vực năng lượng (.SPNY) của S&P 500, tăng 2,2% khi giá dầu tăng.

Cổ phiếu Lucid Group đã tăng 1,5% sau khi ký thỏa thuận với Aston Martin của Vương quốc Anh về việc cung cấp cho nhà sản xuất xe điện 3,7% cổ phần của công ty.

PacWest tăng 4% sau khi công ty cổ phần tư nhân Ares Management cho biết họ đã mua danh mục cho vay tài chính đặc biệt trị giá 3,5 tỷ USD từ ngân hàng cho vay này.

Trái lại, cổ phiếu Carnival giảm 7,6% sau khi nhà điều hành du thuyền dự báo thu nhập quý III thấp hơn kỳ vọng của Phố Wall.

Ngoài ra, cổ phiếu Pfizer đã giảm 3,7% sau khi nhà sản xuất thuốc này cho biết họ đang ngừng phát triển một loại thuốc trị béo phì và tiểu đường thử nghiệm do men gan tăng cao ở bệnh nhân trong các nghiên cứu lâm sàng.

Trên các sàn giao dịch của Mỹ, có 9,28 tỷ cổ phiếu được trao tay so với mức trung bình 11,62 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần đây.

Tuần này, một loạt dữ liệu kinh tế bao gồm thước đo lạm phát chính, hàng hóa lâu bền và chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan dự kiến sẽ được công bố, đi kèm là bài phát biểu của Chủ tịchu Fed Jerome Powell có thể làm sáng tỏ kế hoạch tăng lãi suất của Fed.

Theo công cụ Fedwatch của CMEGroup, hầu hết các nhà hoạch định chính sách dự đoán lãi suất sẽ tăng thêm ít nhất 2 lần 0,25% từ giờ tới cuối năm, lần gần nhất có thể là ngay trong tháng 7 này.

Linh Anh

Theo CNBC, Reuters

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/co-phieu-cong-nghe-mat-da-pho-wall-lo-ngai-truoc-rui-ro-moi-20180504224285920.htm