Cổ phiếu Apple và Boeing trượt dốc khiến Phố Wall lao đao

Chứng khoán Mỹ kết thúc giảm điểm vào 16/1 sau khi báo cáo thu nhập từ Morgan Stanley và Goldman Sachs gây áp lực lên các ngân hàng, đồng thời việc bán tháo cổ phiếu Boeing và Apple đã đè nặng lên S&P 500…

Kết thúc phiên 16/1, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 0,62% xuống 37.361,12 điểm, S&P 500 hạ 0,37% và đóng cửa ở mức 4.765,98 điểm, Nasdaq trượt 0,19% thành 14.944,35 điểm.

Trong số 11 lĩnh vực thuộc S&P 500, chỉ có duy nhất công nghệ tăng 0,4%, còn lại đều rơi vào vùng tiêu cực, với năng lượng ghi nhận mức giảm lớn nhất là 2,4%, tiếp theo là nguyên liệu mất 1,2%.

Chỉ số ngân hàng S&P 500 giảm 1,2% xuống mức thấp hơn một tháng sau khi các ngân hàng lớn của Mỹ báo cáo lợi nhuận không đạt được kỳ vọng.

Cổ phiếu Morgan Stanley giảm 4,2% xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng do báo cáo lợi nhuận hàng quý thấp, trong khi Goldman Sachs kết thúc phiên cao hơn 0,7% nhờ kết quả lợi nhuận tăng 51%.

Ở các diễn biến riêng lẻ, Apple giảm 1,2% sau khi công ty đưa ra những đợt giảm giá hiếm hoi cho iPhone tại Trung Quốc trước sự cạnh tranh gay gắt, chỉ vài ngày sau khi bị Microsoft vượt qua để giành lấy vị trí công ty có giá trị nhất thế giới.

Cổ phiếu Boeing giảm gần 8% xuống mức thấp nhất trong hai tháng sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ gia hạn lệnh cấm sử dụng máy bay 737 MAX 9 vô thời hạn và Wells Fargo đã hạ mức cổ phiếu từ “tăng tỷ trọng” xuống “tỷ trọng đều”.

Spirit Airlines lao dốc 47% sau tin tức về việc một thẩm phán liên bang đã chặn kế hoạch mua lại hãng hàng không giá rẻ JetBlue Airways trị giá 3,8 tỷ USD khi thẩm phấn đồng ý với Bộ Tư pháp Mỹ rằng thỏa thuận này sẽ gây tổn hại đến người tiêu dùng..

Advanced Micro Devices tăng 8,3% sau khi các nhà phân tích của Barclays nâng mục tiêu giá cho AMD và một số nhà sản xuất chip khác, cho biết họ sẽ được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của trí tuệ nhân tạo. Đối thủ Nvidia tăng khoảng 3% và đạt mức cao kỷ lục mới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 13,0 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 12,1 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Nhờ mức tăng mạnh trong tháng 12/2023, S&P 500 đã chạm gần mức cao kỷ lục của tháng 1/2022 trong nhiều phiên vừa qua. Hiện tại chỉ số đã giảm khoảng 1% so với mức kỷ lục đó.

Vào tuần trước, Phố Wall đã có nhiều hoạt động tích cực trong khi các nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào sự khởi đầu sớm của chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ, dù cho thị trường chưa nhận được nhiều tín hiểu rõ ràng từ các nhà hoạch định chính sách, kèm theo đó là báo cáo dữ liệu lạm phát hỗn hợp.

UBS Global Research đã tăng mục tiêu cuối năm 2024 cho S&P 500 lên 5.150 điểm, cao hơn 8% so với mức hiện tại.

Tuy nhiên, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller mới đây đã nói rằng không nên vội vàng cắt giảm lãi suất mặc dù ông tin lạm phát đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu 2% của Fed.

Nhà phân tích chiến lược tại Baird, Ross Mayfield nhận xét: “Giới đầu tư đã hơi quá lạc quan về mức độ sẵn lòng của Fed trong việc giảm lãi suất”.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu ít thay đổi vào phiên 16/1, mặc dù chịu áp lực khi đồng USD tăng lên mức cao nhất trong một tháng nhưng được bù đắp một chút bởi những lo lắng về nguồn cung năng lượng sau căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Giá dầu Brent tăng 14 cent, tương đương 0,2%, đạt 78,29 USD/thùng. Ở mức cao nhất trong phiên, hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1 USD/thùng.

Trong khi đó, dầu thô WTI kết thúc ở mức 72,40 USD/thùng, giảm 28 cent, tương đương 0,4%, so với mức ghi nhận cuối tuần trước.

Rob Thummel, giám đốc điều hành của công ty đầu tư năng lượng Tortoise Capital cho biết: “Giá dầu đang loay hoay tìm hướng đi”.

Gây áp lực lên giá dầu, đồng USD đang đạt mức cao nhất trong một tháng khi các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3/2024. Đồng bạc xanh mạnh hơn làm giảm nhu cầu về dầu của những người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.

Bên cạnh đó, dự báo thời tiết ôn hòa hơn vào cuối tháng 1 tại các trung tâm sản xuất lớn của Mỹ cũng làm ảnh hưởng đến giá, ông Jay Hatfield, giám đốc danh mục đầu tư tại InfraCap chỉ ra. Ông Hatfield lưu ý thêm rằng thời tiết ấm hơn cũng có thể hạ bớt nhu cầu về dầu sưởi, một sản phẩm tinh chế được sử dụng để sưởi ấm các ngôi nhà ở các vùng Đông Bắc và Trung Tây Mỹ.

Kim Nguyễn

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/co-phieu-apple-va-boeing-truot-doc-khien-pho-wall-lao-dao-post547916.html