Có nên sử dụng bóng chữa cháy cho ô tô?

Chuyên gia khuyến cáo người dân nên tìm hiểu các sản phẩm bóng chữa cháy và xuất xứ của nó trước khi sử dụng.

Mới đây trên một số trang mạng xã hội lan truyền về dịch vụ lắp bóng chữa cháy ô tô. Phía dưới phần bình luận được nhiều chủ xe ô tô quan tâm, đặc biệt trong mùa nắng nóng đã xảy ra nhiều vụ cháy xe như hiện nay.

Theo tìm hiểu của PV, hiện trên thị trường có 2-3 loại bóng chữa cháy với xuất xứ khác nhau và có mức giá dao động từ 1,8-2,5 triệu đồng. Đồng thời, tìm từ khóa trên các công cụ tìm kiếm cũng không quá khó để tìm thấy các đơn vị cung cấp sản phẩm này.

Nhiều loại bóng chữa cháy khi gõ trên các trang công cụ tìm kiếm. (Ảnh cắt từ Google)

Nhiều loại bóng chữa cháy khi gõ trên các trang công cụ tìm kiếm. (Ảnh cắt từ Google)

Theo lời giới thiệu của một đơn vị cung cấp bóng chữa cháy ô tô, điều kiện kích hoạt bóng là phải có lửa. Trong cấu tạo quả bóng: Ngay sau lớp vỏ xanh bên ngoài, bên trong có 1 mạng lưới dây dẫn cực nhạy, tiếp đó đến lớp vỏ bột cứng và trong cùng là bột chữa cháy siêu mịn (92% chất chữa cháy) chất lượng cao. Nếu nhiệt độ cao kể cả lên tới 100 độ mà không phát sinh ngọn lửa thì hệ thống dây dẫn (đóng vai trò như ngòi nổ kích hoạt) sẽ không cháy để làm thay đổi áp suất bên trong thì không phá vỡ được lớp vỏ bột bên ngoài để phát tán làm bung hỗn hợp bột dập lửa.

“Do sử dụng bột chữa cháy siêu mịn nên khi bung nó chỉ có tác dụng phát tán rộng hỗn hợp bột để dập lửa, không gây sát thương cơ thể và hư hỏng các bề mặt vật liệu của khoang máy. Chúng ta chỉ cần dội nước dọn dẹp là xong”- đơn vị này cho hay.

Cũng theo đơn vị này, khi sử dụng bóng chữa cháy không cần nạp bột trong suốt quá trình sử dụng, không phải bảo trì sản phẩm.

“Khi lửa xuất hiện bóng sẽ kích hoạt dập tắt lửa kèm theo âm thanh báo động 110Db để cảnh báo xung quanh. Lưu ý để sẵn trong xe 1 thiết bị cắt dây đai cố định quả bóng và ném thẳng vào khu vực bị cháy để quả bóng tiếp xúc với ngọn lửa và dập tắt đám cháy”- đơn vị cung cấp sản phẩm bóng chữa cháy giới thiệu.

Về sản phẩm, đơn vị này cho biết đường kính của quả bóng trong động cơ khá nhỏ, chỉ 10cm nên dễ dàng tìm được 1 vị trí lắp đặt phù hợp. Chủ xe nên tìm 1 vị trí gắn được vào 1 điểm cố định gần các khu vực có hệ thống điện (ắc quy, hệ thống dây điện), dùng 3 dây thép (để linh hoạt nếu sau có nhu cầu thay đổi vị trí hoặc tháo ra) để gắn thì cực kỳ chắc chắn. Chỉ mất 3-5 phút để hoàn tất các thao tác trên và chủ xe có thể tự làm được dưới sự hướng dẫn từ xa. Nếu lắp 2 quả tại một điểm thì nên lắp vị trí so le nhau.

“Sản phẩm giá thành cao là do cấu tạo đặc biệt của bao gồm hệ thống rất nhiều dây dẫn rất nhạy với lửa, 1 lớp vỏ bột đặc biệt đủ tạo ra áp suất để bung bột ở phạm vi rộng và đặc biệt thành phần bột chữa cháy chất lượng cao siêu mịn FUREX 770 với 92% chất chữa cháy (cao nhất hiện nay trên thế giới, nhiều loại bình chữa cháy hiện nay chỉ có 30%) nên khả năng bung bột rất rộng và bột không bị vón trong quá trình sử dụng”- đơn vị này thông tin.

Một đơn vị khác cũng giới thiệu, bóng chữa cháy này không những lắp trên ô tô, mà còn sử dụng ở các vị trí khác dễ gây cháy trong đời sống hàng ngày.

Trao đổi với PLO, chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng khuyến cáo: “Người dân không nên cứ nhìn thấy cái gì hay cũng gắn lên xe ô tô của mình. Nên tìm hiểu xem sản phẩm này đã được các đơn vị Phòng cháy chữa cháy công nhận hay chưa và tìm hiểu nguồn gốc của sản phẩm”.

Cũng theo chuyên gia, cháy do nhiều nguyên nhân khác nhau, trước tiên chủ xe cần loại bỏ các vật dụng dễ gây cháy trên xe như bật lửa ga, chai nước, đồ uống có ga, mỹ phẩm,... Sau đó, tuân thủ cảnh báo của nhà sản xuất như không chạy xe hay đậu xe trên các vị trí có cỏ khô, rơm rạ để đảm bảo an toàn và không gây cháy xe.

THY NHUNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/co-nen-su-dung-bong-chua-chay-cho-o-to-post735433.html