'Cò' lúa và người giúp sức cùng lãnh án tù

Ngày 23/2, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng gồm: Mai Văn Don (SN 1982) mức án 12 năm tù, Lê Thị Thu (SN 1965) mức án 9 tháng tù, Nguyễn Văn Hồng (SN 1964) mức án 6 tháng tù, Hồ Văn Phúc (SN 1982) mức án 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo hồ sơ vụ việc, từ tháng 8 - 11/2022, do việc làm môi giới thu mua lúa, nếp bị thua lỗ, nên Mai Văn Don nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua lập khống 4 hợp đồng mua nếp của người dân trên địa bàn xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng để bà L.T.H. ngụ tỉnh An Giang (thương lái thu mua lúa, nếp) chuyển cho Don tổng số tiền 605 triệu đồng để đặt cọc cho những người bán nếp. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Don sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngoài ra, Don cùng với Thu, Hồng, Phúc còn tạo thông tin giả có ruộng đang trồng nếp, cần bán nếp tươi. Từ đó, ông Đ.P.H. ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười (thương lái thu mua lúa, nếp) tin là thật, đặt cọc mua nếp với số tiền 80 triệu đồng. Số tiền trên cũng do Don nhận và tiêu xài cá nhân.

Trong vụ việc trên, bị cáo Don thực hiện tội phạm với vai trò chủ mưu, lôi kéo các bị cáo khác nên chịu trách nhiệm chính, các bị cáo Thu, Hồng và Phúc thực hiện với vai trò giúp sức cho Don chiếm đoạt số tiền 80 triệu đồng của ông Đ.P.H. chịu trách nhiệm đồng phạm trong vụ án án này.

Hồng Ngự

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/phap-luat/-co-lua-va-nguoi-giup-suc-cung-lanh-an-tu-120387.aspx