Có lẽ hành lễ cầu 'thăng quan, tiến chức' là điển hình của tình trạng cán bộ, Đảng viên đang tự suy thoái...

Tamnhin.net - Đường đường mang hàm Vụ trưởng (Bộ Y tế), lại đi hành lễ, chui gầm bàn cầu "thăng quan, tiến chức", ông Phạm Văn Tác khiến dư luận không khỏi bất ngờ và chỉ rõ: Suy thoái chính là ở đây, còn phải tìm đâu nữa...

TIN LIÊN QUAN

Mạn bàn những "khiếm khuyết" về xử lý vụ việc của ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế

Ông Vụ trưởng Phạm Văn Tác đã vi phạm kỷ luật Đảng tại điều 18 trong 19 điều Đảng viên không được làm

Cần làm rõ thực hư vụ việc Vụ trưởng Bộ Y tế bị tố đi hầu đồng!

Ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế).

Một trong 19 điều Đảng viên không được làm tại Quy định số 47-QĐ/TW do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 1/11/2011 đã ghi rõ: Đảng viên không được: Mê tín, hoạt động mê tín (đốt đồ mã, hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói). Lập đền, miếu, nơi thờ tự của các tôn giáo trái phép; ủng hộ hoặc tham gia tôn giáo bất hợp pháp; tham gia các tổ chức do tôn giáo lập ra chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.

Chủ nghĩa duy vật lịch sử được coi là một trong 3 phát minh quan trọng nhất của chủ nghĩa Mác, thì những quan điểm về tôn giáo là một trong những biểu hiện rõ nét nhất lập trường duy vật về lịch sử của học thuyết này. Trong “Phê phán triết học pháp quyền của Hêghen”, C.Mác đã viết: “Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có trái tim, cũng như nó là tinh thần của những trật tự không có tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”.

Bàn về vấn đề này, V.I.Lênin cũng khẳng định: “Sự bất lực của giai cấp bị bóc lột trong cuộc đấu tranh chống bọn bóc lột tất nhiên đẻ ra lòng tin vào cuộc đời tốt đẹp ở thế giới bên kia, cũng giống y như sự bất lực của người dã man trong cuộc đấu tranh chống thiên nhiên đẻ ra lòng tin vào thần thánh, ma quỷ và những phép màu”.

Tại sao các cán bộ, Đảng viên được đào tạo và rèn luyện lên đến Vụ trưởng mà lại có biểu lộ thái độ “thở dài” vì “bị áp bức”, lại khủng hoảng tư tưởng đến mức cảm thấy “bất lực” dẫn đến “lòng tin” cuồng tin “vào thần thánh, ma quỷ và những phép màu” như vậy?

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phê phán thói mê tín dị đoan rằng “... Khi ta làm cách mạng thì trời hay người làm? Khi ta kháng chiến thì trời hay người làm? Năm trước chống hạn là vì người hay vì trời? Trời làm hạn là xấu, ta phải chống hạn. Ta phải chống hạn chứ không phải cầu trời...”

Điều 1 của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam qui định: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam... chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh”... Như vậy, việc các cán bộ, đảng viên sa đà vào cầu cúng, lên đồng, bói toán, đi ngược với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng.

Và đây chính là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang kêu gọi cần phải chỉnh đốn trong công tác cán bộ, Đảng viên hiện nay. Thực tế cho thấy, việc cầu cúng như ông Tác diễn ra khá phổ biến trong “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, Đảng viên, do đó rất cần làm rõ về mặt lý luận, về mặt quan điểm... để nhận thức được thống nhất, lập lại nếp sống lành mạnh trong đội ngũ cán bộ Đảng viên nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

Khai mạc Hội nghị TƯ lần thứ 4 khóa XII, đề cập nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Thực hiện Nghị quyết Đại hội 12, Ban chấp hành TƯ đã quyết định, hội nghị lần này cần thảo luận, ra Nghị quyết về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Đây là vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách. Tại các Đại hội VIII, IX, X và XI, Đảng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Đại hội 12 của Đảng tiếp tục cảnh báo và đặt ra yêu cầu: "Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; coi đây là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này. Thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XI về xây dựng Đảng, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, nhưng tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Ông Phạm Văn Tác liên tục cúi lạy, thậm chí chui vào gầm bàn để đội lễ (ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh, clip ông Vụ trưởng áo the hành lễ, quỳ lạy khấn vái xì xụp cầu "thăng quan, tiến chức"... lù lù ra đấy, đã lộ diện một cán bộ, Đảng viên có tên tuổi, chức vụ cụ thể nằm trong số "một bộ phận không nhỏ" đang tự suy thoái. Còn chần tình gì mà Đảng bộ Bộ Y tế vẫn chưa "chỉnh đốn" cán bộ, Đảng viên Phạm Văn Tác theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư?

Gia Gia

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/co-le-hanh-le-cau-thang-quan-tien-chuc-la-dien-hinh-cua-tinh-trang-can-bo-dang-vien-dang-tu-suy-thoai-144199.html