Có khả năng viêm cơ tim cấp hoặc sốc phản vệ?

Ngày 23/12, ông Phan Văn Thiền, Chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh cho biết: Sau khi phân tích toàn bộ diễn biến và xem xét các tài liệu có được, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật (KHKT) ngành Y tế nhận thấy chưa đủ cơ sở kết luận chính xác nguyên nhân tử vong của bệnh nhi T. T. H (10 tuổi, ở xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa).

Tuy nhiên, qua phân tích, Hội đồng KHKT ngành Y tế nghĩ nhiều đến viêm cơ tim cấp, vì chỉ viêm cơ tim cấp thì mới diễn tiến tử vong nhanh như vậy, và nghĩ nhiều đến sốc phản vệ trên cơ địa của bệnh nhi bị viêm đường hô hấp trên vì các biểu hiện, diễn tiến đều phù hợp. Còn sử dụng thuốc dẫn đến sốc phản vệ thì gần 90% các loại thuốc đều có khả năng gây ra sốc phản vệ, cũng không loại trừ các loại thuốc mà bác sĩ Hồ Văn Khương đã sử dụng cho cháu H.

Như Báo Phú Yên ngày 17/11 thông tin, chiều 10/11, cháu H kêu đau bụng và được gia đình đưa đến phòng khám tại nhà riêng của bác sĩ Hồ Văn Khương ở thị trấn Phú Thứ (huyện Tây Hòa). Sau khi khám, bác sĩ Khương tiêm thuốc kháng sinh và kháng viêm cho cháu H. Đến tối cùng ngày, cháu H có biểu hiện khó thở, mệt lả…, được gia đình đưa đến Trạm Y tế xã Hòa Tân Đông. Theo cán bộ y tế ở đây, khi đó tất cả chức năng sống của bệnh nhi hầu như không còn. Cháu H lập tức được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa nhưng bệnh nhi đã tử vong ngoại viện.

Sở Y tế ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động phòng khám tư nhân của bác sĩ Hồ Văn Khương ở thị trấn Phú Thứ (huyện Tây Hòa) và đang chờ kết quả điều tra của Công an huyện Đông Hòa để có hướng xử lý.

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/233047/co-kha-nang-viem-co-tim-cap-hoac-soc-phan-ve-.html