Cơ hội thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Indonesia

Theo học giả Indonesia, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước sẽ được tăng cường trong thời gian tới với việc gần đây đã mở các chuyến bay trực tiếp giữa thủ đô hai nước.

Vừa kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược, Indonesia và Việt Nam đang chứng kiến các bước phát triển quan hệ mạnh mẽ. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Indonesia Joko Widodo tới Việt Nam lần này tiếp tục là xung lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Indonesia lên một tầm cao mới.

Đây là đánh giá của học giả Indonesia Veeramalla Anjaiah thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á với phóng viên VOV thường trú tại Indonesia về ý nghĩa chuyến thăm.

Ông Veeramalla Anjaiah - Chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á (CSEAS)

Tổng thống Joko Widodo là vị nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong năm 2024. Theo ông Veeramalla Anjaiah, đây là chuyến thăm thứ 2 của Tổng thống Widodo tới Việt Nam, được thực hiện khi ông chuẩn bị rời nhiệm sở trong năm nay.

Điều này một lần nữa khẳng định vai trò của Việt Nam nói riêng và các nước ASEAN nói chung, vốn được thúc đẩy trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Joko Widodo. Chuyên gia nhấn mạnh, chuyến thăm một lần lữa tiếp đà cho quan hệ song phương Việt Nam - Indonesia đang phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

“Việt Nam là một người bạn hữu nghị của Indonesia. Cả hai đều là thành viên của ASEAN và là các đối tác chiến lược. Tổng thống Widodo luôn khẳng định, Việt Nam là một đối tác quan trọng của Indonesia tại Đông Nam Á. Hai nước đã chứng kiến các bước phát triển quan hệ mạnh mẽ. Với chuyến thăm diễn ra vào đầu năm 2024, một lần nữa cho thấy Tổng thống Jokowi muốn khẳng định tầm quan trọng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia”, ông Veeramalla Anjaiah cho biết.

Theo học giả, có nhiều bài viết về Việt Nam, kinh tế thương mại là điểm sáng trong mối quan hệ song phương giữa hai bên. Lãnh đạo hai nước đặt mục tiêu thương mại trong năm 2028 là 15 tỷ USD, nhưng những con số thương mại hai chiều gần đây rất ấn tượng với kim ngạch thương mại song phương tăng từ 8,20 tỷ USD năm 2020 lên 14,17 tỷ USD năm 2022. Điều này cho thấy, mục tiêu lãnh đạo hai nước đặt ra là hoàn toàn có thể đạt được. Hai nước cũng thúc đẩy các nỗ lực giải quyết bất đồng trên biển thời gian qua.

Kỳ vọng vào các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, chuyên gia Veeramalla Anjaiah nhấn mạnh: "Cả hai nước có mối quan hệ hợp tác tốt trong các lĩnh vực khác nhau. Tổng thống Jokowi muốn để lại một sự kế thừa về mối quan hệ hợp tác hữu nghị chiến lược với Việt Nam trước khi rời nhiệm sở. Tôi nghĩ du lịch và giao lưu nhân dân sẽ được tăng cường trong thời gian tới, với việc gần đây đã mở các chuyến bay trực tiếp giữa thủ đô hai nước".

Chuyên gia khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống và tin cậy luôn là nền tảng vững chắc để khuôn khổ hợp tác Đối tác Chiến lược Việt Nam - Indonesia hướng đến tương lai, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hợp tác.

Việc thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác hiện có sẽ tạo điều kiện chín muồi để hai nước nâng tầm quan hệ song phương, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước cũng như sự phát triển hết sức tốt đẹp của quan hệ song phương trong thời gian qua.

Phạm Hà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/co-hoi-thuc-day-du-lich-va-giao-luu-nhan-dan-giua-viet-nam-indonesia-post1070941.vov