Cơ hội phát triển ngành rau, hoa, quả Việt Nam

Ngày 13/3 tại TP. Hồ Chí Minh, Triển lãm quốc tế chuyên ngành rau, hoa, quả - HortEx Việt Nam 2024, đã chính thức khai mạc. Sự kiện kéo dài trong 3 ngày 13, 14 và 15/3, dự kiến thu hút gần 200 thương hiệu đến từ 25 quốc gia, với khoảng 8.000 khách tham quan. Sự kiện được kỳ vọng là cơ hội để ngành rau, hoa, quả trong nước phát triển.

Theo đại diện Ban Tổ chức, triển lãm quốc tế chuyên ngành rau, hoa, quả Việt Nam (HortEx Vietnam) năm nay nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương Việt Nam, Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam… cùng nhiều tổ chức, hiệp tổ chuyên ngành liên quan cả trong nước lẫn quốc tế.

Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) Nguyễn Như Cường phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Đỗ Doãn

Tiếp nối thành công của những kỳ triển lãm trước, Hortex Vietnam 2024 thu hút sự tham gia của gần 200 thương hiệu đến từ 25 quốc gia như: Cộng hòa Síp, Pháp, Đức, Hy Lạp, Israel, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Úc, Indonesia, Trung Quốc… Một số quốc gia, vùng lãnh thổ có các khu gian hàng riêng như: Hà Lan, Đài Loan, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Malaysia…

Bên cạnh việc trưng bày sản phẩm và kỹ thuật công nghệ tại các gian hàng, HortEx Vietnam 2024 còn thu hút khách chuyên ngành bởi nhiều hoạt động diễn ra song song tại triển lãm như: hội thảo chuyên đề, diễn đàn xuất khẩu, tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm người làm vườn”, chương trình kết nối giao thương… Thông qua các chương trình này, doanh nghiệp trong nước có cơ hội tiếp cận trực tiếp và kết nối với đối tác trong và ngoài nước, tiếp cận thông tin nắm bắt xu hướng và mở rộng thị trường xuất khẩu…

Doanh nghiệp Việt tìm hiểu công nghệ trồng hoa tại một gian hàng hoa của Israel tại triển lãm. Ảnh: Đỗ Doãn

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Như Cường – Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), nhấn mạnh: "Sự kiện năm nay được kỳ vọng mang đến một nền tảng giao thương vững chắc, hiệu quả với quy mô lớn giúp các doanh nghiệp chuyên kinh doanh lĩnh vực rau, hoa, quả Việt Nam mở rộng hoạt động kinh doanh trên khắp khu vực châu Á và vươn ra thế giới…".

Ghi nhận tại triển lãm HortEx Vietnam 2024 cho thấy, bên cạnh gian hàng của các quốc gia, vùng lãnh thổ có thế mạnh trong lĩnh vực rau, hoa, quả, điểm nổi bật là sự hiện diện ngày càng quy mô của gian hàng trong nước như gian hàng của Khu nông nghiệp công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh; gian hàng của các địa phương: Đồng Tháp, Long An, Bình Thuận, Ninh Thuận…

Đỗ Doãn

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/co-hoi-phat-trien-nganh-rau-hoa-qua-viet-nam-146671.html