Cơ hội nào cho Mai Phương sau thất bại liên tiếp ở Miss World 2024?

Chung kết Miss World 2024 đang cận kề nhưng Mai Phương chưa thắng bất kỳ giải phụ nào. Dẫu vậy, cô không nản lòng và tập trung nỗ lực cho chặng cuối.

Mùa giải lần thứ 71 của Miss World (Hoa hậu Thế giới) đang diễn ra ở Ấn Độ. Đây là cuộc thi quy mô lớn, quy tụ dàn thí sinh chất lượng, học vấn cao. Đại diện Việt Nam - Huỳnh Nguyễn Mai Phương - tranh tài cùng 111 cô gái trên đường đua đến ngôi vị danh giá.

Bà Julia Morley, Chủ tịch Miss World, từng nói dàn thí sinh trải qua các hoạt động rất nghiêm ngặt trong một tháng diễn ra cuộc thi. Từ thử thách thể thao, tài năng đến sáng kiến từ thiện, tất cả vòng đều được chấm điểm theo tiêu chí gắt gao.

Mai Phương trượt loạt giải phụ

Ngoài phỏng vấn kín và Người đẹp Truyền thông, chủ nhân chiến thắng hoặc top cao ở các vòng phụ đã lộ diện. Gần nhất, Axelle Rene - Miss World Martinique - được công bố là Người đẹp Thời trang, tiến thẳng vào top 40. Mai Phương không có tên trong top 20 vòng này.

Đại diện Việt Nam còn trượt giải Người đẹp Thể Thao, Người đẹp Tài năng. Beauty with a purpose (Người đẹp Nhân ái) cũng vắng tên Mai Phương, mặc dù cô khiến thí sinh Philippines và khán giả trầm trồ khả năng truyền đạt trôi chảy, lưu loát bằng tiếng Anh khi thuyết trình về "Yako by Mai Phuong" - hoạt động bán áo gây quỹ vì cộng đồng.

Mai Phương vắng mặt trong hầu hết giải phụ. Ảnh: Sen Vàng.

Ở những mùa trước, Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh... đều có dự án nhân ái được đánh giá cao. Vì thế Mai Phương đã làm khác đi. Thay vì mang điện về buôn làng, xây nhà hay cầu đường, cô thành lập công ty chuyên bán các mặt hàng thời trang. Ý tưởng được khen mới lạ, song không giúp Việt Nam tạo ấn tượng mạnh trong mắt giám khảo.

Thành tích duy nhất Mai Phương có lúc này là top 25 Head to Head Challenge. Kết quả, Lebanon, Anh, Botswana, Nigeria và Zimbabwe mới là 5 người đẹp xuất sắc cuối cùng được công bố.

Việc Mai Phương liên tục trượt giải vòng thi phụ khiến người hâm mộ lo lắng cơ hội lọt top 40 của cô càng bị thu hẹp. Chia sẻ từ Ấn Độ, Mai Phương nói cô không buồn và sẽ luôn duy trì năng lượng tích cực, cố gắng hết sức cho các vòng sau.

Bà Phạm Kim Dung - người giữ bản quyền Miss World Vietnam - cũng động viên người hâm mộ đừng nản lòng. Bà nói trong livestream mới nhất: "Tôi đã trò chuyện với người quản lý nhóm thí sinh châu Á và được khuyên rằng các cô gái không thắng giải phụ đừng buồn. Người này dẫn chứng trường hợp Vanessa Ponce trắng tay trước chung kết nhưng vẫn chiến thắng Miss World 2018. Hay Karolina Bielawska cũng chỉ lọt top 20 Người đẹp Thời trang nhưng cuối cùng đăng quang ngôi vị cao nhất".

Kết quả khó đoán

Trải qua hơn 3/4 hành trình dự thi, Mai Phương xây dựng thành công hình ảnh cô gái hoạt bát, phong thái tự tin và luôn chủ động trò chuyện, kết nối với bạn bè quốc tế bằng các điệu nhảy, bữa ăn. Dù gặp vấn đề sức khỏe, cô tỏ ra không đuối sức.

Những trang phục Mai Phương lựa chọn đều tôn nét thanh lịch và kín đáo đúng tinh thần Miss World. Hình ảnh, video của cô nhiều lần được chọn xuất hiện trên trang chủ cuộc thi.

Nhờ sự cố gắng có thể nhìn thấy được, Mai Phương từng được Missosolody xếp thứ 15 trong bảng dự đoán. Các chuyên trang sắc đẹp khác cũng đánh giá cô là ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên, càng gần cuối, vị trí dự đoán của đại diện Việt Nam có sự thay đổi.

Mai Phương được khen ngợi hòa đồng, nhiều năng lượng ở Miss World. Ảnh: @hn.maiphuong99.

Theo thông báo, 112 thí sinh Miss World chỉ còn 3 ngày để chuẩn bị cho đêm thi quyết định. Sash Factor cho biết format chung kết được giữ nguyên như mọi năm. Sau phần giới thiệu, MC công bố top 40 thi dạ hội, kế tiếp là top 12 thi phỏng vấn và top 6 lộ diện (trong đó một thí sinh lọt top nhờ chiến thắng dự án nhân ái).

5 cô gái còn lại của top 6 được gọi tên theo khu vực châu Mỹ, vùng Caribbean, châu Phi, châu Âu và châu Á - châu Đại Dương.

Hình thức chọn top như thế này đang bị phản ứng trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người bức xúc cho rằng Miss World thiếu công bằng khi không gộp chung châu Mỹ và Caribbean làm một vì khu Caribbean rất ít quốc gia và diện tích nhỏ, trong khi châu Á - châu Đại Dương chỉ có một đại diện được vào. Điều này đồng nghĩa cuộc cạnh tranh rất khốc liệt.

Trong số 8 đại diện đã lọt thẳng top 40, châu Phi chiếm hơn một nửa. Đó là các thí sinh Botswana, Nigeria, Zimbabwe và Tunisia. Khu vực Caribbean có Martinique. Ấn Độ và Lebenon là hai đại diện nổi bật của châu Á - châu Đại Dương.

Với những gì đang diễn ra, Mai Phương cần phải bứt phá hết mình ở chặng nước rút để có khả năng vào top. Khách quan mà nói, so với các sân chơi khác, kết quả Miss World khó đoán nhất. Vì vậy, Mai Phương vẫn còn cơ hội và phía trước có thể vẫn còn nhiều bất ngờ đang chờ đợi.

Lúc này, điều người hâm mộ cần làm là đừng đặt kỳ vọng quá nhiều vì sẽ dẫn đến những áp lực vô hình đè nặng lên Mai Phương, thay vào đó hãy chờ đợi vào sự thể hiện của cô ở chung kết.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://znews.vn/co-hoi-nao-cho-mai-phuong-sau-that-bai-lien-tiep-o-miss-world-2024-post1463279.html