Cơ hội lấy bằng trung học phổ thông quốc tế Úc ngay tại thành phố Biên Hòa

Chiều 28-3, Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Á Châu (ABC EDU, thành phố Biên Hòa) tổ chức Chương trình Ngày hội du học quốc tế StudyAdelaide Student Open Day.

Đại diện Bộ Giáo dục Nam Úc giới thiệu môi chương trình giáo dục phổ thông quốc tế SACE cho phụ huynh và học sinh. Ảnh: Công Nghĩa

Chương trình được Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Á Châu phối hợp với Bộ Giáo dục Nam Úc (Government of South Australia) tổ chức cùng với sự tham gia của 15 trường đại học hàng đầu của Nam Úc tham dự.

Trong chương trình của ngày hội, phụ huynh và học sinh đã được đại diện Bộ Giáo dục Nam Úc giới thiệu về môi trường giáo dục đại học, lộ trình học để có nền tảng kiến thức, kỹ năng bước vào môi trường đại học tại Nam Úc.

Các trường đại học hàng đầu ở Nam Úc tư vấn chương trình du cho học sinh. Ảnh: Công Nghĩa

Bộ Giáo dục Nam Úc đang có nhiều chính sách thu hút học sinh Việt Nam sang du học, đồng thời mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên trong quá trình học và sau tốt nghiệp. Nam Úc hiện là nơi được nhiều sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam chọn là nơi du học vì tại đây tập trung nhiều trường đại học uy tín hàng đầu của Úc.

Học sinh Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Á Châu hào hứng tìm hiểu thông tin của các trường đại học hàng đầu Nam Úc tại ngày hội du học. Ảnh: Công Nghĩa

Theo Ban giám hiệu Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Á Châu, từ năm 2023 nhà trường đã được Bộ Giáo dục Nam Úc thẩm định đủ các điều kiện triển khai chương trình giáo dục trung học phổ thông quốc tế Nam Úc (SACE International).

Đồng thời, Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam đã cho phép nhà trường được liên kết triển khai giảng dạy song hành chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam và chương trình trung học phổ thông quốc tế của Nam Úc.

Nhiều học sinh quan tâm đến các ngành quản trị kinh doanh, công nghệ do các trường đại học đến từ Nam Úc giới thiệu. Ảnh: Công Nghĩa

Để sở hữu tấm bằng trung học phổ thông do Bộ Giáo dục Nam Úc cấp ngay tại Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Á Châu, có giá trị xét tuyển vào tất cả các trường đại học trên thế giới, học sinh chỉ cần thời gian khoảng 20 tháng (tương đương 4 học kỳ, bắt đầu từ năm học lớp 10). Hình thức “du học tại chỗ” này còn giúp phụ huynh học sinh tiết kiệm đáng kể học phí, chi phí ăn ở, đi lại so với du học trực tiếp tại Úc để lấy bằng trung học phổ thông.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202403/co-hoi-lay-bang-trung-hoc-pho-thong-quoc-te-uc-ngay-tai-thanh-pho-bien-hoa-fe65236/