Cơ hội để Hà Tĩnh hút khách du lịch khi giá vé máy bay trong nước tăng cao

Vé máy bay nội địa tăng cao, ảnh hưởng lớn đến đến giá tour, bởi vậy các đơn vị lữ hành Hà Tĩnh đang linh hoạt các giải pháp thu hút khách dịp lễ 30/4 và 1/5.

Vé máy bay tăng cao

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, gia đình chị Nguyễn Thị Minh (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) có kế hoạch đi du lịch Phú Quốc. Tuy nhiên, từ cuối tháng 3, khi tham khảo giá vé máy bay của nhiều hãng hàng không khác nhau, chị Minh bất ngờ bởi giá vé tăng cao. Do đó, thay vì du lịch xa, gia đình chị đã lựa chọn du lịch bằng ô tô tự lái tại Hà Tĩnh, Quảng Bình để tiết kiệm chi phí.

“Giá vé máy bay liên tục biến động từ cuối tháng 3 đến nay. Dù là các chuyến bay muộn nhưng mức chi phí thấp nhất cũng dao động từ 4.5 triệu đồng/vé. Với gia đình 5 người, tôi sẽ phải chi trả hơn 22 triệu đồng cho vé máy bay, chưa bao gồm các khoản khách sạn nghỉ dưỡng, vui chơi, mua sắm" - chị Minh cho biết.

Vé máy bay tăng cao, nhiều người dân Hà Tĩnh thay đổi kế hoạch du lịch trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Thay vì lựa chọn du lịch nội địa bằng đường hàng không, nhiều người chọn phương án du lịch nước ngoài bởi mức vé các chặng bay quốc tế chênh lệch không đáng kể, thậm chí thấp hơn. Anh Phan Quang Nhật (thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết: Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, gia đình tôi đã mua vé máy bay hạng phổ thông của Vietnam Airline, khởi hành từ Vinh đi Bangkok (Thái Lan) với giá khoảng 2,8 triệu đồng/vé/chiều. Mức giá này rẻ hơn so với vé máy bay các chặng Vinh - Nha Trang hay Vinh - Phú Quốc.

Khảo sát thị trường vé máy bay của các hãng hàng không cho thấy, các chặng bay nội địa từ thời điểm này đến đầu tháng 5 có mức tăng cao. Cụ thể như: vé máy bay ngày 26/4 của Vietnam Airline chặng Vinh - Phú Quốc một chiều hạng phổ thông, mức giá vé dao động từ 3,5 triệu đồng đến gần 5,7 triệu đồng/vé; chặng Vinh - Nha Trang một chiều hạng phổ thông dao động từ 3,1 triệu đồng đến 5,4 triệu đồng/vé; chặng Vinh - Đà Lạt một chiều hạng phổ thông có giá từ 3,4 triệu đồng - 5,7 triệu đồng/vé.

Trước đó, Thông tư số 34/2023/TT-BGTVT của Bộ GTVT sửa đổi khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản. Theo đó, các đường bay có khoảng cách dưới 500km có mức giá trần 1.600.000 đồng/vé/chiều, các đường bay khác có mức giá trần là 1.700.000 đồng/vé/chiều. Nguyên nhân được đề xuất tăng giá vé máy bay nội địa là do sự thay đổi của nhiều yếu tố hình thành giá vé, đặc biệt là giá nguyên liệu tăng và tỷ giá đều cao.

Các đại lý vé máy bay ghi nhận lượng vé bán ra đối với các chặng bay nội địa giảm.

Anh Trần Châu Phi (Giám đốc Công ty TNHH và Thương mại Trần Châu) cho biết: “Mức tăng trần vé máy bay đã ảnh hưởng rất lớn đến các đại lý bán vé trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Số lượng vé bán ra trong 2 tháng gần đây giảm 25 - 30% so với cùng kỳ".

Cũng theo anh Phi, giá vé máy bay tăng khoảng 500.000 - 700.000 VNĐ/vé, một số thời điểm ghi nhận mức tăng gấp đôi so với cùng kỳ khiến lượng hành khách chọn mua vé các chặng nội địa giảm. Điều này dẫn tới thực trạng là một số chặng bay nội địa bị hủy chuyến hoặc giảm tần suất. Ví dụ các chặng phổ biến được người dân Hà Tĩnh lựa chọn như: Vinh - Buôn Ma Thuột, Vinh - Cần Thơ, Vinh - Nha Trang… từ tần suất 1 ngày/chuyến giảm còn 4 chuyến/tuần.

Trong khi đó, theo các đại lý bán vé máy bay tại Hà Tĩnh, giá vé máy bay đối với các chặng bay quốc tế vẫn duy trì ở mức ổn định. Chị Tô Thị Thái (Đại diện Phòng vé máy bay Thạch Đài) thông tin: “Giá vé của các chặng Vinh - Trung Quốc, Vinh - Bangkok (Thái Lan), Vinh - Hàn Quốc, Vinh - Nhật Bản được nhiều hành khách quan tâm thời điểm này. Trong khoảng 3 tháng đầu năm trở lại đây, mức giá vé hợp lý nên số hành khách lựa chọn các chặng bay quốc tế nhiều hơn, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ”.

Giá vé máy bay tăng trần đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch du lịch của người dân Hà Tĩnh. Bởi, giá vé máy bay thường chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu giá các tour du lịch. Do đó, thay vì chọn du lịch nội địa bằng đường hàng không, nhiều người chuyển sang du lịch nước ngoài hoặc du lịch nội địa với các phương tiện di chuyển đường bộ.

Cơ hội đón khách du lịch nội địa

Mức tăng trần vé máy bay đã khiến lượng khách du lịch tuyến xa giảm, tuy nhiên, đây lại là cơ hội để Hà Tĩnh thu hút khách nội vùng và các tỉnh/thành lân cận. Tại Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam (TP Hà Tĩnh) ghi nhận mức tăng lượng khách đặt các tour nghỉ dưỡng, vui chơi tại các điểm đến tại Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Thanh Hóa. Thay vì lựa chọn các tour du lịch có vé máy bay đi và đến các điểm xa như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt…, người dân có xu hướng lựa chọn du lịch các vùng lân cận bằng đường bộ để tiết kiệm chi phí.

Các địa điểm du lịch biển tại Hà Tĩnh được nhiều du khách lựa chọn khi đặt tour tại Hello Trip (Ảnh: NVCC)

Anh Nguyễn Trung Đức (Giám đốc Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam) cho biết: “Đơn vị đã nhận đặt dịch vụ và tổ chức du lịch cho hơn 850 lượt khách về với các điểm du lịch tại Hà Tĩnh trong dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, tăng hơn 150 lượt so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao bởi năm nay, người dân có xu hướng đặt phòng sát ngày thay vì đặt trước 1 - 2 tháng như trước. Ngoài ra, chúng tôi ghi nhận lượng khách tại các tỉnh phía Bắc như: Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định... đến với Hà Tĩnh dịp lễ 30/4 và 1/5 tăng cao so với cùng kỳ".

Cũng theo ông Đức, các doanh nghiệp lữ hành Hà Tĩnh cần có chiến lược thay đổi thị phần để hút khách trong bối cảnh giá các tour du lịch bị ảnh hưởng nhiều bởi mức tăng trần vé máy bay. Trước đây, du lịch Hà Tĩnh đón lượng khách không nhỏ từ các vùng miền Nam, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên; giờ đây, có thể thu hút khách từ các tỉnh phía Bắc và khách nội tỉnh.

“Bên cạnh mức giá các tour du lịch hợp lý, chúng tôi còn đẩy mạnh việc triển khai các tour chất lượng, chú trọng xây dựng sự khác biệt, mới lạ; nâng cấp toàn diện dịch vụ từ phương tiện di chuyển, địa điểm nghỉ dưỡng, ăn uống… từ đó thu hút được khách hàng có điều kiện tài chính” - ông Đức cho biết thêm.

Hiện tại, các doanh nghiệp lữ hành tại Hà Tĩnh đang khai thác tối đa tiềm lực từ các điểm đến hấp dẫn trong tỉnh như: biển Thiên Cầm, biển Xuân Thành, hồ Kẻ Gỗ, chùa Hương Tích… Các tour trọn gói du lịch Hà Tĩnh 2 ngày 1 đêm có giá từ 1,9 triệu đồng/người, tour Hà Nội - Thiên Cầm 3 ngày 2 đêm có giá từ 3,1 triệu đồng/người. Chi phí này bao gồm cả di chuyển, ăn uống, nghỉ dưỡng, hướng dẫn viên... Đây được xem là mức giá hợp lý để người dân có thể lựa chọn du lịch trong dịp 30/4 và 1/5 sắp tới.

Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Discovery Hà Tĩnh tại huyện Lộc Hà được nhiều du khách lựa chọn (Ảnh: NVCC)

Trong bối cảnh các tour du lịch bị ảnh hưởng bởi mức tăng trần vé máy bay, du lịch nội tỉnh vẫn có những tín hiệu khởi sắc. Bên cạnh các tiềm lực về du lịch biển, du lịch văn hóa, trải nghiệm... cùng với sự chủ động, linh hoạt từ các doanh nghiệp lữ hành, các khu/điểm du lịch trên toàn tỉnh, du lịch Hà Tĩnh kỳ vọng sẽ đạt mục tiêu đón 4 triệu lượt khách trong năm 2024.

Theo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, trong quý I/2024, cùng với 723.825 lượt khách tham quan tại các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh còn có 136.057 lượt khách lưu trú (khách quốc tế đạt 2.043 lượt). Cụ thể, tháng 1, toàn tỉnh đón 97.187 lượt, tháng 2 đón 376.462 lượt, tháng 3 đón 250.176 lượt khách tham quan.

Nhiều địa phương có số lượt khách tham quan đông như: Can Lộc (hơn 205.000 lượt khách), TX Kỳ Anh (gần 210.000 lượt), Nghi Xuân (gần 116.000 lượt)... TP Hà Tĩnh là địa phương có số lượng khách lưu trú đông nhất trong quý I/2024 với 67.736 lượt khách.

Phan Cúc

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/co-hoi-de-ha-tinh-hut-khach-du-lich-khi-gia-ve-may-bay-nhieu-tour-trong-nuoc-tang-cao-post264913.html