Cơ hội để du lịch Quảng Bình phục hồi mạnh mẽ

Các chuyên gia du lịch cho rằng việc Chính phủ cho phép mở cửa hoàn toàn các dịch vụ du lịch là cơ hội để du lịch Quảng Bình 'thức giấc' và phục hồi phát triển trong thời gian tới.

Quang cảnh hội thảo - Ảnh:VGP/Lưu Hương

Ngày 13/4 tỉnh Quảng Bình phối hợp với Báo Công Thương tổ chức hội thảo "Du lịch Quảng Bình: Thích ứng mới - vận hội mới" nhằm nhận diện những khó khăn, thách thức, gợi mở thêm các giải pháp để du lịch Quảng Bình tận dụng được các cơ hội, hướng tới phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới.

Mục tiêu đón 2 triệu lượt khách

Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình thông tin, trong quý I/2022, địa phương đã đón khoảng 145.916 lượt khách du lịch, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt hơn 812 tỷ đồng. Lượng khách du lịch đến Quảng Bình có chiều hướng tăng. Với việc cả nước đạt tỉ lệ tiêm phủ vaccine cao và Chính phủ đã cho phép mở cửa hoàn toàn các dịch vụ du lịch thì đây là thời điểm thích hợp để du lịch Quảng Bình "thức giấc" và phục hồi.

Trong năm 2022, tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu đón 2 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa đạt 1,99 triệu lượt, khách quốc tế 10.000 lượt.

Quảng Bình tiếp tục duy trì vị thế thương hiệu du lịch của tỉnh là một trong những điểm đến được tìm kiếm và lựa chọn nhiều nhất trên Google (Google search, Youtube), các trang đặt phòng, diễn đàn du lịch (TripAdvisor); du lịch Quảng Bình được các tạp chí uy tín bình chọn, đánh giá là một trong 5 điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam; Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục là một trong 10 vườn quốc gia được yêu thích nhất châu Á và thế giới.

Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho rằng ngay khi Chính phủ, Bộ VHTT&DL có phương án mở của du lịch, Quảng Bình là địa phương đầu tiên đón khách du lịch sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và có những bước phục hồi tích cực trong 3 tháng đầu năm. Đặc biệt dịp Giỗ tổ Hùng ương vừa qua, tỉnh đã đón lượng khách lớn, cho thấy những dấu hiệu khả quan của sự phục hồi du lịch.

Tuy nhiên, du lịch Quảng Bình vẫn còn nhiều hạn chế, chưa phát triển thực sự xứng với tiềm năng, sản phẩm du lịch còn ít so với tiềm năng, hạ tầng kỹ thuật về du lịch chưa đồng bộ, cơ sở lưu trú tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên còn chưa đáp ứng nhu cầu, thiếu khu vui chơi, giải trí, trung tâm mua sắm, các dịch vụ hỗ trợ du khách, nhân lực còn thiếu tay nghề cao…

Do đó để phát triển du lịch Quảng Bình tương xứng với tiềm năng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn cần sự nỗ lực hơn nữa của ngành du lịch và sức mạnh tổng hợp từ doanh nghiệp và toàn thể xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cho rằng đây là cơ hội để du lịch phục hồi - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Du lịch Quảng Bình: Tiềm năng, lợi thế còn rất lớn

Ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng để phục hồi ngành kinh tế quan trọng này, Chính phủ đã quyết định mở cửa hoàn toàn du lịch kể từ ngày 15/3. Đây là một quyết định mạnh mẽ, sáng suốt của Chính phủ và là một mốc rất quan trọng đối với ngành du lịch. Hiện ngành du lịch cả nước đang quyết tâm phục hồi nhanh nhất, sớm đưa du lịch trở lại sự tăng trưởng như trước đây.

Để du lịch phục hồi cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp du lịch. Bên cạnh đó, phát huy tiềm năng thế mạnh riêng có của Quảng Bình đặt trong sự liên kết du lịch với các địa phương khác, đặc biệt là du lịch của 5 địa phương Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho hay trước bối cảnh mới, tỉnh Quảng Bình cần triển khai quyết liệt, đồng bộ, nhanh chóng khôi phục và phát triển hoạt động du lịch. Thích ứng với các nhu cầu, xu hướng du lịch mới trong khu vực và trên thế giới trong điều kiện bình thường mới. Tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, mang lại giá trị gia tăng cao hơn so với trước đại dịch.

Cần đầu tư mạnh vào công nghệ trong phát triển du lịch; xây dựng, định vị thương hiệu du lịch Quảng Bình gắn với những hình ảnh chủ đạo, độc đáo, mang đậm bản sắc. Phát huy vai trò liên kết với các địa phương lân cận trong thúc đẩy trao đổi khách hai chiều, phát triển sản phẩm, xúc tiến đầu tư du lịch, hỗ trợ đào tạo và hơn cả là quảng bá hình ảnh điểm đến.

Quảng Bình có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch

Theo ông Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế Trung ương nhận định, ít địa phương như Quảng Bình, chỉ sau một thời gian ngắn nỗ lực đã khẳng định được mình là một địa chỉ du lịch quốc tế đặc sắc và đẳng cấp. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của du lịch Quảng Bình dựa trên nền tảng lợi thế to lớn về tài nguyên du lịch và việc thay đổi mang tính đột phá trong tư duy và cách tiếp cận phát triển - biến bất lợi thế "truyền thống" thành lợi thế phát triển hiện đại.

Theo ông Thiên, tiềm năng, lợi thế du lịch của Quảng Bình vẫn còn rất lớn, cần thêm những năng lực, điều kiện để phát huy. Việc kết nối du lịch Quảng Bình với du lịch vùng và cả nước sẽ cộng hưởng sức mạnh, giúp du lịch Quảng Bình thăng hoa mạnh mẽ. Đó là điều Quảng Bình cần làm, đang làm và sẽ làm thành công tạo đà phục hồi và phát triển chung của cả đất nước trong giai đoạn tới.

Quảng Bình có tiềm năng lớn để phát triển du lịch với những "đặc sản" của miền Trung là "nắng, gió, sông, biển, rừng" và các di tích lịch sử. Quảng Bình lại có những thương hiệu "độc nhất vô nhị" đó là hệ thống hang động vô cùng đặc sắc, quê hương của đại tưởng Võ Nguyên Giáp.

Để tạo dựng những giá trị du lịch mới, Quảng Bình cần đa dạng hóa các loại hình du lịch như du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái, du lịch sức khỏe nghỉ dưỡng, MICE, du lịch văn hóa, tâm linh; cùng với đó là bổ sung các sản phẩm cùng các dịch vụ mới về thể thao, giải trí mua sắm, du lịch sự kiện"", ông Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển thương hiệu và cạnh tranh đề nghị.

Lưu Hương

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/co-hoi-de-du-lich-quang-binh-phuc-hoi-manh-me-102220413132730851.htm