Cơ hội cho các VĐV Việt Nam phát triển sự nghiệp

Các VĐV Việt Nam có thành tích cao sau khi giải nghệ, thậm chí đang tập luyện và thi đấu, có cơ hội được theo học chính quy tại trường ĐH Đại Nam.

Nhằm hướng đến mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực thể dục thể thao, Trường ĐH Đại Nam và Cục Thể dục thể thao (TDTT) tiến hành ký kết hợp tác đào tạo.

Thông qua hoạt động này, ĐH Đại Nam đóng vai trò hỗ trợ triển khai chính sách trao học bổng toàn phần cho các vận động viên (VĐV) thuộc các đội tuyển quốc gia, đại diện cho Việt Nam tham dự thi đấu tại các sự kiện thể thao quốc tế. Các cá nhân có thành tích đặc biệt trong lĩnh vực thể dục thể thao, có mong muốn ứng tuyển vào các ngành đào tạo và các cấp bậc đào tạo hiện có của trường.

Những VĐV đạt thành cao như Nguyễn Thị Oanh có cơ hội theo học đại học

Ông Đặng Hà Việt – Cục trưởng Cục TDTT cho biết: "Thông qua chương trình thỏa thuận hợp tác đào tạo này, chúng tôi tin tưởng rằng, các VĐV sẽ vững tin, tiếp tục công hiến thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, yên tâm với con đường mình đã chọn vì đã có những chính sách quan tâm hướng nghề sau khi họ kết thúc thi đấu và giúp ngành Thể dục Thể thao xây dựng được nguồn nhân lực chuyên môn có kiến thức đa dạng, tổng hợp đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay”.

Về phía ĐH Đại Nam, PGS.TS. Phạm Văn Hồng cho biết, nhà trường đảm bảo công tác đào tạo cho các VĐV đủ điều kiện theo học tại trường. Đồng thời, phía nhà trường cũng sẵn sàng hỗ trợ công tác đầu ra, giới thiệu việc làm đối với các VĐV thể thao tài năng….

“Với chính sách học bổng toàn phần của trường Đại học Đại Nam, các VĐV có thể theo học tại 36 ngành học phù hợp; mở rộng hơn nữa cơ hội nghề nghiệp tương lai ngoài đam mê thể thao”, Ông Lê Đắc Lâm - Phó Chủ tịch Hội đồng trường bày tỏ.

Thí sinh được xét học bổng theo học tại ĐH Đại Nam là thành viên đội tuyển quốc gia, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục thể dục thể thao hoặc các liên đoàn thể thao quốc gia xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc tế chính thức theo cấp độ.

Đại diện trường ĐH Đại Nam và Cục TDTT tại buổi Lễ ký kết.

Thỏa thuận hợp tác này, quy định các nguyên tắc chung về chính sách học bổng phù hợp với nhu cầu, khả năng, mong muốn và lợi ích của hai bên và của người học theo từng mục tiêu cụ thể cho mỗi giai đoạn.

Trên cơ sở đảm bảo cân bằng lợi ích tổng thể của Hai bên trong quá trình hợp tác, Hai bên cam kết tạo điều kiện để các đơn vị trực thuộc triển khai trao đổi nhu cầu, kinh nghiệm, cung cấp thông tin cần thiết để đạt mục đích hợp tác một cách thuận lợi và mang lại hiệu quả tối ưu nhất.

Phía ĐH Đại Nam có trách nhiệm cung cấp chính sách học bổng, thông tin các ngành học hiện có cho Cục TDTT; Cung cấp chương trình đào tạo cử nhân phù hợp và bố trí giảng viên phù hợp với những VĐV đang trong thời gian tập trung, tập huấn thi đấu tại các đội tuyển quốc gia.

Thiên Bình

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/co-hoi-cho-cac-vdv-viet-nam-phat-trien-su-nghiep-2263758.html