Cô giáo khuyết tật dành tâm huyết cho lớp học 0 đồng

Với mong muốn làm một điều gì đó nhỏ bé cho quê hương mình, cô gái khuyết tật Nguyễn Thị Sari đã lớp học tiếng anh 0 đồng để dạy cho những em nhỏ khó khăn trong và ngoài xã tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Đến nay, lớp học đã duy trì được 7 năm, thời gian học vào tối thứ bảy, chủ nhật và thứ hai, từ 17h45 - 19h30 hằng tuần.

Căn phòng với diện tích khoảng 10m2 này là nơi dạy học của chị Nguyễn Thị Sari. Đều đặn gần bảy năm qua, cứ đúng vào tối thứ bảy, chủ nhật và thứ hai, từ 17h45 - 19h30 hằng tuần, lớp học 0 đồng của chị lại sáng đèn.

Chị Sari cho biết, dạy học vừa giúp các bé có thêm kiến thức, chị vừa có thể tự ôn luyện cho bản thân. Ngoài môn tiếng Anh, chị Sari còn kèm thêm toán, ngữ văn cho các bé từ cấp tiểu học đến THPT.

Chị Nguyễn Thị Sari luôn có nghị lực vươn lên và đã ghi tên mình trên bảng vàng ASEAN Para Games. Tính đến nay, chị đoạt 26 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 1 huy chương đồng khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Mỹ Tho - Hữu Ái - Hữu Bình

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/co-giao-khuyet-tat-danh-tam-huyet-cho-lop-hoc-0-dong-213431.htm