Có giải pháp cụ thể, hiệu quả trong thực hiện Chương trình 08-CTr/TU tại Thạch Thất

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 1/3, Đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 08-CTr/TU tại huyện Thạch Thất.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Tham gia Đoàn giám sát có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP và một số sở, ban, ngành của TP.

Nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất Nguyễn Minh Hồng cho biết, sau khi Thành ủy ban hành Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thạch Thất đã ban hành đồng bộ các văn bản để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình và chỉ đạo tổ chức thực hiện hằng năm và cả giai đoạn 2021-2025. Đến nay, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện đã chủ động kịp thời tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành 122 văn bản các loại để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.

Quá trình tổ chức thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 và tình hình thế giới diễn biến phức tạp nhưng huyện đã tích cực, chủ động, tiếp tục có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất Nguyễn Minh Hồng báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình 08-CTr/TU trên địa bàn

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, toàn huyện đã đạt 16/27 chỉ tiêu, còn lại các chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức năm 2025.

Cụ thể, về phát triển thị trường lao động, tạo việc làm đảm bảo thu nhập tối thiểu cho người dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ khi thực hiện Chương trình đến nay, huyện đã giải quyết việc làm mới cho 17.187 lao động.

Về giải pháp mở rộng, bao phủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; biện pháp khắc phục tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH; kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, chống lạm thu, trục lợi quỹ BHXH, BHYT đến hết năm 2023 huyện có 93,74% dân số tham gia BHYT (vượt 0,24% kế hoạch của huyện); có 26.686 người tham gia BHXH bắt buộc (vượt 0,2% kế hoạch của huyện); có 3.890 người tham gia BHXH tự nguyện (vượt 0,3% kế hoạch của huyện)...

Cùng với đó, công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các giải pháp, các chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được thực hiện đúng đủ, kịp thời. Huyện đã xây 41 nhà, sửa 20 nhà ở xuống cấp hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí 4,6 tỷ đồng. Hiện nay, huyện còn 22 hộ nghèo (tỷ lệ 0,04%); 1.680 hộ cận nghèo (tỷ lệ 2,95%). Huyện phấn đấu đến cuối năm 2025 không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo mỗi năm giảm 10%.

Bên cạnh đó, các nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng chính sách xã hội đã được thực hiện cho vay theo đúng đối tượng, đảm bảo duy trì, quản lý nguồn vốn hiệu quả. Giai đoạn 2021-2023, nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội đã giải quyết cho vay vốn được 443 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật; 91 gia đình vay vốn chi phí học tập; hỗ trợ vốn tạo việc làm cho 10.351 người lao động; góp phần xây, sửa 4.377 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn... Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện được tiếp cận vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại buổi làm việc

Huyện quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, đào tạo và việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư nâng cao năng lực y tế, chất lượng khám chữa bệnh ở các tuyến, đa dạng hóa các dịch vụ khám chữa bệnh; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú, dịch vụ kỹ thuật, thuốc và vật tư y tế.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạch Thất cho biết, thời gian qua huyện thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách với người có công với cách mạng. Có 100% đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT; 100% học sinh khuyết tật, học sinh là đối tượng bảo trợ xã hội được miễn học phí. Công tác trợ giúp người khuyết tật, các đối tượng yếu thế trong xã hội luôn được các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, thực hiện kịp thời, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần giúp bản thân họ tự tin, nỗ lực phấn đấu học tập, làm việc để cải thiện cuộc sống, tham gia vào các hoạt động xã hội, hòa nhập cuộc sống cộng đồng.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt nêu ý kiến tại buổi giám sát

Đẩy mạnh tuyên truyền về chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát bày tỏ quan tâm đến công tác y tế, đóng BHXH, giải pháp xử lý các doanh nghiệp trốn đóng BHXH cho người lao động; xử lý môi trường, nước thải làng nghề, nước sạch sinh hoạt...

Đặc biệt, thành viên đoàn đề nghị huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện Chương trình; Tập trung giải pháp nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, tăng tốc các dự án đầu tư nâng cấp bệnh viện, trạm y tế xã để cải thiện tiêu chí chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Tại buổi giám sát, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ nghiêm túc với các văn bản được ban hành. Huyện đã phân công lãnh đạo, chỉ đạo ở các lĩnh vực phụ trách, với phương châm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và liên thông, tương hỗ với các chương trình khác của TP với mục tiêu vì người dân, trong đó đã phát huy được vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội.

Ghi nhận huyện Thạch Thất hoàn thành 16/27 chỉ tiêu, trong đó một số chỉ tiêu khó đã thực hiện tốt, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị, thời gian tới huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, có giải pháp cụ thể để thực hiện. Trong đó tập trung phát triển kinh tế, phát triển làng nghề, quy hoạch hệ thống hạ tầng, quan tâm công tác vệ sinh môi trường; đẩy nhanh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần đẩy mạnh tuyên truyền đến các doanh nghiệp trong việc đóng BHXH cho người lao động và vận động người lao động đóng bảo hiểm tự nguyện.

Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Lê Minh Đức phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Chương trình 08-CTr/TU có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô.

Thời gian qua, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình với việc ban hành nhiều văn bản; phân công phân nhiệm, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật kịp thời trong quá trình triển khai thực hiện. Hoan nghênh huyện đã đạt một số chỉ tiêu cao trong phát triển kinh tế-xã hội, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị huyện trong thời gian tới cần rà soát, tổng hợp các chỉ tiêu khó thực hiện; đánh giá nguyên nhân, nêu rõ giải pháp thực hiện, đồng thời kiến nghị, đề xuất với TP những khó khăn, vướng mắc, để nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu.

Trưởng Đoàn giám sát cũng yêu cầu huyện Thạch Thất xây dựng kế hoạch, phân công phân nhiệm từ nay đến cuối nhiệm kỳ để hoàn thành các chỉ tiêu đạt thấp như tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hỏa táng, xây dựng trạm y tế, trường chuẩn quốc gia... Huyện cần có kế hoạch để giảm, tiến tới xóa hộ nghèo trên địa bàn, có giải pháp căn cơ để giảm tỷ lệ hộ cận nghèo.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, huyện cần đưa ra các giải pháp cụ thể, thực tế, hiệu quả. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, quán triệt, vận động tới các cấp ủy, chính quyền cơ sở, doanh nghiệp và người dân để nâng cao nhận thức; huy động sự tham gia, vào cuộc của toàn xã hội.

“Thực hiện an sinh xã hội cho người dân là quá trình không có điểm dừng, huyện Thạch Thất cần rà soát lại các chương trình, nghị quyết của thành phố và các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn, miền núi để có sự liên thông trong thực hiện Chương trình 08-CTr/TU”- đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh thêm.

Nhấn mạnh việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn tạo cơ sở để phát triển hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, huyện Thạch Thất có thế mạnh với nhiều làng nghề, cụm công nghiệp, nhưng chưa đồng bộ trong bảo bảo vệ môi trường. Vì thế, huyện cần rà soát, có giải pháp căn cơ để thực hiện vấn đề vệ sinh môi trường, nước sạch sinh hoạt; không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế...

Thịnh An

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/co-giai-phap-cu-the-hieu-qua-trong-thuc-hien-chuong-trinh-08-ctr-tu-tai-thach-that.html