Cố giải cứu đồng đội ở Syria, một cố vấn quân sự Nga tử trận

Sputnik ngày 22-5 dẫn lời đại diện Tổ chức cựu chiến binh của Nga "Combat Brotherhood" cho biết, Đại úy Evgey Konstantinov đã hi sinh khi cố giải cứu đồng đội bị thương từ phiến quân Hồi giáo ở Syria.

Binh sĩ quân đội Nga tham chiến chống khủng bố ở Syria

"Vào ngày 3-5-2017, trong một trận đánh chống lại phiến quân Hồi giáo, khi phát hiện đồng đội bị thương nặng không thể tiếp tục chiến đấu, Đại úy Evgey Konstantinov đã tới hỗ trợ. Do lực lượng không cân sức, Đại úy Konstantinov đã bị dính 6 phát đạn và hi sinh, đồng đội của anh cũng qua đời sau đó không lâu do vết thương quá nặng", phát ngôn viên Tổ chức cựu chiến binh của Nga "Combat Brotherhood" xác nhận với RIA Novosti. hôm 22-5

Đại úy Evgey Konstantinov đã được an táng long trọng theo nghi thức quân đội tại quê nhà Novosibirsk vào ngày 7-5. Đại úy 32 tuổi đã được đề nghị truy tặng Huân chương Dũng cảm, công nhận sự anh dũng trong chiến đấu.

Anh Kostantinov sinh trưởng trong một gia đình quân đội, tốt nghiệp trường phổ thông ở Birobidzhan, trung tâm hành chính của Tỉnh tự trị Do Thái năm 2002, sau đó theo học Học viện Quân sự Novosibirsk.

Tổ chức "Combat Brotherhood” dẫn lại báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tại Syria, Đại úy Kostantinov là cố vấn quân sự, giúp đào tạo, huấn luyện binh sĩ cho các đơn vị quân đội Syria. Ngoài ra, đại úy 32 tuổi này còn tích cực tham gia lập kế hoạch, và tiến hành các hoạt động quân sự chống khủng bố tại quốc gia Trung Đông này.

Theo Sputnik, kể từ khi quân đội Nga tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Syria vào cuối tháng 9-2015, theo lời đề nghị hợp pháp của chính quyền Damascus, tính đến nay, đã có 30 binh sĩ Nga tử nạn trên chiến trường Syria.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/co-giai-cuu-dong-doi-o-syria-mot-co-van-quan-su-nga-tu-tran/728872.antd