Có gì trong Thảo cầm viên Sài Gòn - vườn thú vừa tròn 160 tuổi?

Thảo cầm viên Sài Gòn - vườn thú, vườn bách thảo đầu tiên của Việt Nam - là một trong 8 vườn thú có lịch sử lâu đời ở khu vực châu Á và thế giới, do người Pháp thành lập và xây dựng từ ngày 23/3/1864 đến nay tròn 160 năm.

Thảo cầm viên Sài Gòn vừa kỷ niệm 160 năm thành lập (1864 - 2024).

Ông Bùi Xuân Cường (thành ủy viên, phó chủ tịch UBND TP.HCM) chia sẻ niềm vui của người dân TP.HCM khi có Thảo cầm viên.

Ông Bùi Xuân Cường (thành ủy viên, phó chủ tịch UBND TP.HCM) phát biểu - Ảnh: Linh Lan

Ông cho biết, Thảo cầm viên Sài Gòn luôn là một trong những ngọn cờ dẫn đầu trong các vườn thú Việt Nam và khu vực.

Đến nay, Thảo cầm viên chăm sóc nuôi dưỡng với số lượng 2.144 cá thể động vật của 128 loài. Các loài động vật nhập ngoại cũng sinh trưởng phát triển tốt như hươu cao cổ, hà mã, ngựa vằn, sư tử, hổ belgan…

Các em thú dễ thương trong Thảo cầm viên Sài Gòn.

Hệ thực vật tại Thảo cầm viên có trên 2.500 cây thân gỗ lớn thuộc 380 loài, nhiều thực vật quý hiếm trong sách Đỏ Việt Nam và Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Bên cạnh đó, Thảo cầm viên còn thực hiện thành công trong việc chăm sóc cho sinh sản, trong điều kiện nuôi nhốt nhiều loài thú quý và tạo được bước đột phá trong khoa học kỹ thuật về nhân giống và bảo tồn, được các vườn thú quốc gia và Hiệp hội nhân giống bảo tồn động vật hoang dã được thế giới đánh giá cao.

Thảo cầm viên đang nuôi dưỡng các loại thú quý hiếm.

Hàng năm, Thảo cầm viên đón tiếp trên 1,8 triệu lượt khách tham quan. Chương trình giáo dục bảo tồn và bảo vệ môi trường của Thảo cầm viên đã tiếp nhận trên 50.000 lượt người/năm.

Ngoài ra, Thảo cầm viên còn thường xuyên tổ chức cứu hộ và chăm sóc hàng trăm cá thể từ khắp mọi miền đất nước. Sau khi cứu hộ, chăm sóc sẽ có phương án tái thả về tự nhiên một số loài động vật.

Đến Thảo cầm viên Sài Gòn, bạn tha hồ rinh về những tấm hình đẹp mắt.

Với vị trí trung tâm Thành phố, với diện tích rộng 16,9 ha, Thảo cầm viên là Vườn thực vật đa dạng, phong phú và đóng vai trò như một cánh rừng xanh, lá phổi xanh của Thành phố, góp phần cải tạo cảnh quan đô thị, đảm bảo diện tích cây xanh, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường và cũng đồng thời thành một trung tâm thí nghiệm sinh động cho việc dạy và học môn sinh học, nghiên cứu thiên nhiên, động thực vật.

Ông mong muốn Thảo cầm viên Sài Gòn sẽ phát triển trở thành một vườn động, thực vật hiện đại, là một điểm tham quan có ý nghĩa đối với du khách trong và ngoài nước.

Trong buổi lễ, du khách còn được xem kịch, xiếc... do chính các diễn viên tại Thảo cầm viên biểu diễn.

Tiết mục xiếc đặc biệt khiến mọi người trầm trồ - Ảnh: Linh Lan

Linh Lan

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/co-gi-trong-thao-cam-vien-sai-gon-vuon-thu-vua-tron-160-tuoi-202403240854188855.html