Cô gái trễ giờ tàu chạy vì kẹt xe ở Sài Gòn

Do kẹt xe, cô gái 25 tuổi quê Quảng Bình đã không kịp đến trước giờ tàu chạy. Sau khi được nhân viên hỗ trợ trả lại vé cũ mua vé mới, cô hớn hở lên chuyến tàu kế tiếp về quê.

Ngày 21/1 (nhằm 24 tháng Chạp), khoảng 14.000 lượt khách đổ về Ga Sài Gòn để lên tàu về quê ăn Tết. Ảnh: Lê Trai.

Một gia đình chuẩn bị rất nhiều quà Tết để về quê tặng người thân. Ảnh: Lê Trai.

Các nhân viên Ga Sài Gòn đang kiểm tra vé tàu của hành khách. Ảnh: Lê Trai.

Việc kiểm tra diễn ra rất nghiêm ngặt, tránh các tình trạng vé tàu giả. Ảnh: Lê Trai.

Nhân viên bảo vệ vui vẻ vận chuyển hàng hóa giúp hành khách. Ảnh: Lê Trai.

Bảng hướng dẫn giúp hành khách lên tàu một cách dễ dàng hơn. Ảnh: Lê Trai

Cô gái hạnh phúc vì sắp được đoàn tụ cùng gia đình. Ảnh: Lê Trai.

Trong khi đó, chị Ngô Thị Hoài Thương, 25 tuổi, quê Quảng Bình, cho biết đã đi trước giờ tàu lăn bánh khoảng 1 giờ 45 phút nhưng do bị kẹt xe ở Cộng Hòa nên đến muộn. Ảnh: Lê Trai.

Tàu đã rời bến khiến chị Thương bối rối, nhờ nhân viên nhà ga hỗ trợ. Ảnh: Lê Trai.

Sau khi được nhân viên giúp trả lại vé cũ với mức phí 30%, chị vui mừng vì được mua lại vé mới về ga Đồng Hới (Quảng Bình) với giá 930 nghìn đồng và lên tàu về quê sau đó khoảng 30 phút. Ảnh: Lê Trai.

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết trong ngày 21/1, có khoảng 20 lượt tàu với khoảng 14.000-16.000 hành khách rời ga. Bên cạnh đó, Ga Sài Gòn đã hoàn thành kế hoạch nâng cấp 35 toa xe, đóng mới 8 toa chất lượng cao và đưa vào phục vụ dịp Tết. Ảnh: Hải An.

Ông Đỗ Quang Văn ra tận tàu để kiểm tra tình hình, thấy một gia đình xách nhiều túi đồ, ông lao đến giúp. Ảnh: Hải An.

Ông Văn lên từng toa xe kiểm tra và hỗ trợ hành khách cất đồ vào nơi chứa hành lý. Ảnh: Hải An.

Theo ông Văn, việc nâng cấp và đóng mới các toa tàu xuất phát từ mong muốn nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, tạo cảm giác thoải mái cho người dân khi đi phương tiện này về quê đón Tết. Ảnh: Lê Trai.

Lê Trai - Hải An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-gai-tre-gio-tau-chay-vi-ket-xe-o-sai-gon-post715362.html