Cô gái mất tích bí ẩn khi đi làm hộ chiếu xuất khẩu lao động đã gọi điện về nhà

Trong khi công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) ra sức tìm kiếm, gia đình, bạn bè lo lắng trước sự bặt vô âm tín thì Huyền đã liên lạc với gia đình và báo đang ở Hà Nội.

Kể từ khi chị Phan Thị Huyền (sinh năm 1997, trú tại xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mất tích bí ẩn khi ra Hà Nôi để làm hộ chiếu đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan đã 3 ngày trôi qua, đến nay gia đình và bạn bè vẫn chưa liên lạc được với Huyền.

Cô gái Phan Thị Huyền mất tích khi đi làm hộ chiếu xuất khẩu lao động đã gọi điện về nhà

Sau khi thông tin vụ việc được Phununews đăng tải, ngay lập tức gia đình Huyền nhận được rất nhiều lời động viên, quan tâm chia sẻ của cộng đồng mạng. Thông tin mới nhất chính là Huyền đã gọi điện về nhà.

Trả lời PV Phununews, chị Phan Thị Yến (chị gái của Huyền) cho biết vào ngày 22/2, Huyền đã gọi về cho mẹ báo đang ở Hà Nội, bảo gia đình không phải lo lắng và tắt máy dù mẹ cố gặng hỏi địa chỉ đang ở. Sau đó mẹ gọi lại thì không liên lạc được đến thời điểm này.

Nghe mẹ kể Huyền gọi điện nói chuyện rất nhỏ nhẹ, thì thầm như sợ người khác nghe thấy. Chính vì vậy, ai trong gia đình cũng thêm hoảng loạn, không còn một chút sức sống.

Bà Nguyễn Thị Liễu (bà nội của Huyền) chia sẻ: “Cháu tôi rất ngoan, không giao lưu với người lạ và không bao giờ làm mất lòng một ai. Giờ cháu tôi không thể liên lạc được, ai cũng lo lắng, mất ăn mất ngủ không yên.

Nghĩ đến việc cháu đang gặp chuyện, bà Nguyễn Thị Liễu rơm rớm nước mắt

Được biết, mẹ của Huyền vì quá lo lắng nên đã nhập viện, chị Yến đang trên đường ra Hà Nội để gặp công an quận Hoàng Mai để truy tìm tung tích của em gái.

Trước đó như Phununews đã đưa tin, vào ngày 20/2, chị Huyền đã bắt xe từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để làm hộ chiếu xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Vào gần 7 giờ thì chị Yến nhận được tin nhắn của Huyền bảo không muốn đi Đài Loan nữa và không cần đi tìm kiếm. Thấy lạ vì phong cách viết tin khác cũng như thái độ của Huyền trước việc đi sang nước bạn so với trước đây nên gia đình nghi ngờ bị bắt cóc.

Ngay lập tức, gia đình đã trình báo công an quận Hoàng Mai để tiến hành cuộc tìm kiếm.

Độc giả có thông tin về em Phan Thị Huyền xin vui lòng liên hệ với chị Yến theo số điện thoại: 0166.702.5326

Lê Thúy

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/co-gai-mat-tich-bi-an-khi-di-lam-ho-chieu-xuat-khau-lao-dong-da-goi-dien-ve-nha-135735/