Cô gái có phong cách thời trang khác biệt

Quỳnh Nhi cho biết cô không theo đuổi phong cách cụ thể. Cô muốn tạo dựng và biến thứ độc lạ thành trang phục mặc hàng ngày.

Như nhiều bạn trẻ thuộc Gen Z khác, Trần Quỳnh Nhi (21 tuổi) cũng có sự hứng thú với những bộ trang phục đầy màu sắc nổi bật. Chúng là sự pha trộn của những gam màu tươi sáng, thể hiện sự vui tươi của người mặc.

Đồng thời Quỳnh Nhi cũng thu hút với vẻ ngoài bắt mắt. Cô cho biết phong cách diện đồ khác lạ của mình đi cùng nhiều phản ứng từ mọi người xung quanh.

Quỳnh Nhi hiện là sinh viên năm cuối Học viện Thiết kế & Thời trang London, Hà Nội. Bên cạnh việc học tập, cô hoạt động đa nghề do có nhiều sở thích, bao gồm nhiếp ảnh và thiết kế thời trang, stylist, quay, chỉnh sửa phim.

Bộ trang phục nhiều màu sắc do Quỳnh Nhi tự thiết kế.

Từng nhận về phản ứng tiêu cực

Quỳnh Nhi gây ấn tượng nhờ những kiểu tóc độc đáo. Cô nhuộm hồng, xanh với mái tóc. Ngoài ra, cô cũng không ngại diện những kiểu cắt táo bạo.

"Tôi từng để kiểu đầu đinh cắt ngắn song phần gáy vẫn dài ra một chút", cô kể với Zing. Đến thời điểm không thích nữa, cô sẽ chuyển hoặc biến tấu sang kiểu tóc khác.

Với vẻ ngoài khác lạ, Quỳnh Nhi từng nhận về nhiều phản ứng khác nhau từ người đối diện.

Chẳng hạn lúc ở trường, bạn bè có thể trêu đùa vẻ ngoài của cô. Song khi xuất hiện tại môi trường khác, lời nhận xét kịch liệt hơn là điều Quỳnh Nhi nhận được.

"Cháu đeo gì trên mặt đấy", "Sao tóc nhiều màu thế" là những câu nói thể hiện sự chú ý dành cho Quỳnh Nhi.

Thời gian đầu, Quỳnh Nhi kể cô có chút khó khăn. Tuy nhiên, việc không được theo đuổi phong cách bản thân yêu thích lại khiến cô khó chịu hơn. Điều này tạo sự mâu thuẫn cho Quỳnh Nhi. Do vậy, cô tập thích nghi và học cách chấp nhận phản ứng của mọi người.

Quỳnh Nhi dùng khuyên tai tròn làm phụ kiện thắt lưng.

Phong cách đầy màu sắc

Quỳnh Nhi cho biết nguồn cảm hứng cho phong cách này là mẹ cô.

Trò chuyện với Zing, Quỳnh Nhi mô tả mẹ là người cổ hủ. Bà hay mặc đồ đen do có dáng người đậm và để che đi khuyết điểm cơ thể một cách nhiều nhất.

"Một ngày, mẹ mặc chiếc áo đỏ rồi nói thích màu này quá. Mẹ bảo tôi mua cho bà bộ váy đỏ. Tôi cũng thấy lạ. Trước giờ, mẹ thích mặc đồ đen. Giờ mẹ đổi phong cách hẳn, khác những gì hay mặc. Nếu mẹ đã mở mang như vậy, tại sao tôi lại không", Quỳnh Nhi tâm sự.

Thời điểm đó, cô cũng thường diện đồ đen. Sau sự thay đổi của mẹ, cô cũng học lỏm, bắt đầu tìm thấy niềm đam mê với sắc màu.

Tôi có thể mặc bất cứ màu gì, không lo sợ da có hợp hay không. Tôi cứ mặc như thế và tạo thành vẻ đẹp mới.
Quỳnh Nhi

Khi khoác lên mình bộ đồ tươi sáng, quan điểm về màu sắc của nữ sinh 21 tuổi thay đổi. Quỳnh Nhi nhận thấy chúng không "dìm" da như cô từng nghĩ.

Sau đó, Quỳnh Nhi tìm mua những món đồ khác và trở nên "màu sắc" hơn.

Mặt khác, trang phục màu sắc cũng có sức mạnh riêng. Chúng giúp bộc lộ cảm xúc của người mặc. Cô chia sẻ rằng khi buồn, cô diện đồ tối màu. Ngược lại, trang phục tươi sáng truyền tải sự lạc quan, vui vẻ. Qua phong cách thời trang cá nhân, cô muốn đem đến năng lượng tích cực cho mọi người.

Với Quỳnh Nhi, màu sắc là sự liên kết và là ưu tiên hàng đầu trong việc phối đồ. Tuy nhiên, cô cũng có sự tìm hiểu và không pha trộn hỗn tạp.

Ban đầu, cô thường diện đồ trơn, đơn sắc từ đầu đến chân. Sau đó, sinh viên 21 tuổi tập kết hợp nhiều màu hơn. Cô phối các món đồ với nhau để thử nghiệm ra màu sắc mới lạ hơn.

Quỳnh Nhi không theo đuổi một phong cách cụ thể. Cô muốn phát triển phong cách mang đậm chất riêng. Khi người đối diện nhìn vào, họ có thể nhận diện ngay đặc trưng phong cách đó là Quỳnh Nhi, không phải ai khác.

Màu sắc tươi sáng giúp thể hiện sự vui tươi của Quỳnh Nhi.

Chuộng đồ hàng thùng

Theo ghi nhận của Zing, nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z có xu hướng mặc đồ second-hand. Giá thành rẻ, kiểu dáng đa dạng và sự độc nhất là những yếu tố giải thích cho trào lưu mặc đồ si.

Song Quỳnh Nhi cho biết môi trường là yếu tố lớn nhất khiến cô quyết định mua đồ second-hand.

Cô không thích sự dư thừa, lãng phí của quần áo. Ngành công nghiệp này đã "đóng góp" nhiều vào biến đổi khí hậu. Thời trang được đánh giá là ngành gây ô nhiễm nặng thứ hai trên thế giới, với hơn 20% lượng nước thải trên toàn cầu. Quỳnh Nhi không muốn bản thân cũng là một phần của sự đóng góp ấy.

"Ngày càng nhiều thương hiệu thời trang xuất hiện và sản xuất không ít quần áo. Trong khi đó, số lượng người mua và nhu cầu không đủ lớn để tiêu thụ hết. Tôi luôn tự hỏi lượng quần áo đó sẽ đi về đâu. Thế giới đã có quá nhiều thứ tồn đọng và tôi không muốn thêm bất kỳ sự lãng phí nào vào đó", cô chia sẻ.

Quỳnh Nhi quan điểm quần áo đắt về nhu cầu như ăn mặc, che đi cơ thể. Cao hơn là thể hiện giá trị của bản thân, bộc lộ qua cách phối đồ, sự thông minh khi chọn quần áo.

Đôi giày lông do Quỳnh Nhi tự thiết kế.

Phần lớn tủ quần áo của Quỳnh Nhi là hàng thùng. Bình thường, cô mua đồ với giá rẻ, khoảng 10.000-20.000 đồng. Song tùy vào điều kiện kinh tế, cô có thể mua một lúc nhiều hoặc ít món đồ.

Nếu thấy mẫu lạ hay ít xuất hiện trên thị trường, cô nhặt chúng về. Quỳnh Nhi cũng mua tặng bạn bè hoặc bán lại.

Món đồ second-hand đắt nhất của cô là giày. Đó là đôi Dr. Martens, phiên bản giới hạn. Trên thị trường, nó có giá hơn 10 triệu đồng. Quỳnh Nhi mua nó với giá khá hời, khoảng 500.000 đồng. Ngoài ra, cô từng chi 10.000 đồng cho mẫu váy có chất đẹp và dày dặn. Trong khi đó, giá trên thị trường có thể ở mức hàng triệu đồng.

Phương An

Ảnh: Ngọc Hiền

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-gai-co-phong-cach-thoi-trang-khac-biet-post1262967.html