Cô gái bị mẹ cạo tóc vì chế giễu bệnh nhân ung thư

Mặc cho con gái kêu khóc, người mẹ vẫn quyết định trừng phạt cô vì có thái độ khiếm nhã với bạn học mắc bệnh ung thư ở trường.

Mới đây, clip dài 38 giây ghi lại cảnh một cô gái bị người phụ nữ lớn tuổi (được cho là mẹ ruột) túm tóc, cầm dao cạo đầu gây chú ý trong cộng đồng mạng. Người đăng tải đoạn video cho hay thiếu nữ này bị mẹ “dạy dỗ” do đã bắt nạt một bạn gái mắc bệnh ung thư ở trường học.

Dù nhân vật nữ khóc thét lên và van xin, người mẹ vẫn không có ý định nương tay. Dân mạng không khỏi hốt hoảng khi người phụ nữ ném từng mảng tóc của con gái lên sàn nhà.

Tuy nhiên, theo Metro, câu chuyện trên chưa thể xác thực bởi clip được đăng tải trên Facebook vào tháng 2/2015 với nội dung hoàn toàn khác. Theo đó, cô gái trong đoạn video bị mẹ cạo đầu vì đăng hình khỏa thân lên mạng xã hội.

Chất lượng hình ảnh và âm thanh quá thấp nên không thể xác định thêm điều gì, ngoài việc hai nhân vật chính nói tiếng Bồ Đào Nha.

Nhiều dân mạng cho rằng nếu đúng cô gái bị cạo tóc vì chế nhạo bạn học ung thư thì hành động của người mẹ và việc đăng tải clip lên mạng không thể chấp nhận được.

Dù cô gái khóc lóc van xin, người mẹ vẫn quyết cạo trọc đầu cô. Ảnh cắt từ clip.

Nickname RaphaelW nêu quan điểm: “Cha mẹ nên chấm dứt việc đăng video, hình ảnh làm nhục con em mình trên mạng”.

Tài khoản Abster895 cho rằng người mẹ có nhiều hình thức dạy dỗ cô gái hơn là chọn cách bạo lực như vậy. “Người mẹ nên đưa con gái đến bệnh viện để chứng kiến cảnh những bệnh nhân phải chống chọi với cơn đau giày vò", thành viên này cho hay.

Ngày 17/2, một người mẹ Nhật Bản bị lên án vì tàn nhẫn đổ chất tẩy rửa vào bể cá mà con gái yêu thích, sau đó bắt ăn hết hơn 30 con cá vàng chết trong bể để trừng phạt cô bé.

Cô bé may mắn không bị ảnh hưởng sức khỏe, còn người mẹ sau đó bị công an địa phương bắt giữ.

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng không nên dùng bạo lực để dạy con, nhất là trẻ nhỏ bởi những ký ức xấu đó dễ sinh ra các phản ứng tâm lý tiêu cực, khiến trẻ bị lệch lạc khi lớn lên.

Thu Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-gai-bi-me-cao-toc-vi-che-gieu-benh-nhan-ung-thu-post686944.html