CNN Indonesia: 'Đừng quá say men chiến thắng tuyển Việt Nam'

CNN Indonesia dẫn lời chuyên gia cảnh báo Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đừng vì hưng phấn sau vài trận thắng trước tuyển Việt Nam mà quên bài học từ nhập tịch của bóng đá Singapore, Philippines.

Theo CNN Indonesia, bóng đá xứ vạn đảo đang rất hưng phấn sau 2 chiến thắng liên tiếp trước tuyển Việt Nam giúp đội nhà nắm cơ hội lớn vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 và suất trực tiếp tới Asian Cup 2027.

Kết quả này của tuyển Indonesia có được nhờ sự góp sức của nhóm cầu thủ Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha nhập tịch chiếm đa số đội hình ra sân.

Tuyển Indonesia đang lệ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu

Tuy nhiên, CNN Indonesia dẫn lời chuyên gia bóng đá nổi tiếng xứ vạn đảo - ông Mohamad Kusnaeni cảnh báo PSSI đừng quá say men chiến thắng trước tuyển Việt Nam mà cần tỉnh táo nhận diện những nguy cơ, hệ lụy từ việc nhập tịch ồ ạt.

"Chủ trương nhập tịch là đúng đắn, nhưng đội tuyển quốc gia không nên lệ thuộc vào cầu thủ nhập tịch, mà cần phát triển nguồn lực trong nước. Hãy nhìn sang bóng đá Singapore hay Philippines, thất bại của họ là do chỉ dựa vào việc nhập tịch mà không phát triển được sự cạnh tranh trong nước", chuyên gia Kusnaeni chỉ ra.

Cũng theo ông Kusnaeni, Singapore từng 4 lần vô địch AFF Cup, Philippines một thời gian đứng đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA nhờ có cầu thủ nhập tịch, nhưng thành tích của các trong nước vẫn ở mức thấp của khu vực, dẫn đến thành tích đội tuyển thụt lùi dần.

"Lệ thuộc cầu thủ nhập tịch sẽ gây bất lợi, bởi họ chỉ có thể phục vụ các giải thuộc hệ thống thi đấu chính thức của FIFA, còn các giải như AFF Cup hay SEA Games, U23 châu Á..., CLB chủ quản sẽ không "nhả" họ cho tuyển Indonesia và FIFA bảo vệ điều này", ông Kusnaeni chỉ ra thêm.

Chuyên gia đồng thời cảnh báo nếu PSSI không chú trọng phát triển giải quốc nội, phát triển đào tạo trẻ thì tương lai gần sẽ đi vào vết xe đổ của Singapore, Philippines trước đây.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cnn-indonesia-dung-qua-say-men-chien-thang-tuyen-viet-nam-post571265.antd